Thành phố Hà Nội có tân Chánh Văn phòng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Trương Việt Dũng - Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội được điều động đến nhận công tác tại Văn phòng UBND thành phố Hà Nội để bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng UBND thành phố.
Thành phố Hà Nội có tân Chánh Văn phòng ảnh 1

Ông Trương Việt Dũng (cầm hoa trái) và ông Nguyễn Ngọc Việt (cầm hoa phải) nhận quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Sáng nay (25/3), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã chủ trì hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố quyết định của Thường trực HĐND thành phố về việc điều động cán bộ, bổ nhiệm Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định số 03/QĐ-HĐND ngày 22/3/2022 của Thường trực HĐND thành phố điều động ông Trương Việt Dũng, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố đến nhận công tác tại Văn phòng UBND thành phố Hà Nội để bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng UBND thành phố.

Theo Quyết định số 05/QĐ-HĐND ngày 22/3/2022 của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Việt, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức nhiệm kỳ 2020- 2025, đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021- 2026 giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chúc mừng các ông Trương Việt Dũng và Nguyễn Ngọc Việt được điều động, bổ nhiệm các cương vị công tác mới.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn mong muốn hai cán bộ được điều động, bổ nhiệm sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường trong các môi trường công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động, phân công ông Nguyễn Anh Dũng, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đến nhận công tác tại Huyện ủy Mỹ Đức; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức nhiệm kỳ 2020- 2025.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.