Thanh niên Trung Quốc kề dao cướp tài sản nữ xe ôm

Tang Yuan Xun tại toà.
Tang Yuan Xun tại toà.
TPO - Tại tòa, Tang Yuan Xun khai cướp tài sản của nữ xe ôm để lấy tiền mua đồ ăn và chi tiêu cá nhân khi số tiền mang theo đã hết.

Ngày 29/8, TAND Hà Nội tuyên phạt Tang Yuan Xun (SN 1990, Trung Quốc) 7 năm tù về tội cướp tài sản.

Theo cáo trạng, Xun là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh em, không biết mẹ mình là ai.

Đầu tháng 6/2015, Xun nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu ở tỉnh Cao Bằng. Đến cuối tháng, đối tượng đã tiêu hết số tiền 4.000 tệ mang theo nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản.

Chiều 27/6/2015, nam thanh niên Trung Quốc có mặt tại khu vực chùa Tây Phương (Thạch Thất, Hà Nội). Tại đây, anh ta được chị Phạm Thị Lành (SN 1992, ở Thạch Thất, Hà Nội) bán nước trước cổng chùa mời đi xe ôm.

Tang Yuan Xun đồng ý đi xe lên đường cao tốc để bắt xe khách với giá 50.000 đồng. Đến đoạn đường vắng, Xun rút dao trong người ra, kề cổ chị Lành nhằm cướp tài sản.

Bị khống chế bất ngờ, nạn nhân phản kháng, cắn vào tay tên cướp khiến xe mất lái, đâm vào cổng công ty gần đó. Thấy vậy, tên cướp bỏ chạy nhưng bị người dân bắt giữ, giao công an xử lý.

Tại tòa, Tang Yuan Xun khai chỉ định cướp tài sản của chị Lành chứ không cướp xe. Mục đích cướp nhằm lấy tiền mua đồ ăn và chi tiêu cá nhân. Nói lời sau cùng, bị cáo xin được hưởng khoan hồng của pháp luật Việt Nam.

MỚI - NÓNG