Thành Đoàn Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 20/3, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021), đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2020.

Dự buổi lễ, có ông Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội; ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chánh Văn phòng T.Ư Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Đi đầu đổi mới, sáng tạo

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, qua  90 năm rèn luyện và trưởng thành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã khẳng định bản lĩnh cách mạng, lòng trung thành với Đảng, với dân tộc, là lực lượng xung kích cách mạng, là tổ chức hạt nhân chính trị của thanh niên Việt Nam, đội hậu bị tin cậy của Đảng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam.

Thành Đoàn Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất ảnh 1 Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ (bên phải); anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN  Việt Nam tham quan triển lãm ảnh trong khuôn khổ chương trình. Ảnh: Bảo Anh

Cùng với tuổi trẻ cả nước, trong các giai đoạn cách mạng, tổ chức Đoàn và lớp lớp đoàn viên, thanh niên Thủ đô đã không ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh; năng động, sáng tạo trong học tập, lao động, sản xuất; xung kích, tình nguyện bảo vệ, xây dựng Thủ đô và đất nước.

“Đặc biệt, Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ Thủ đô tự hào là nơi khởi nguồn và lan tỏa nhiều phong trào cách mạng có ý nghĩa to lớn, trở thành lời hiệu triệu, tập hợp đông đảo các thế hệ thanh niên cống hiến, hy sinh cho dân tộc, tiêu biểu là phong trào “Ba sẵn sàng” của thanh niên Thủ đô mãi ghi dấu ấn lịch sử về tinh thần và sức trẻ Việt Nam”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nói.

Thành Đoàn Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất ảnh 2 Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Vương Đức

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu tuổi trẻ Thủ đô tiếp tục nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh hạt nhân đoàn kết chính trị của thanh niên Thủ đô gương mẫu, dẫn dắt, đi đầu, nhất là trong đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ; chủ động tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Đồng thời, tuổi trẻ Thủ đô tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, vận động thanh niên Thành phố thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chú trọng nâng cao chất lượng đoàn viên, nhất là chất lượng chính trị, tư tưởng và tính tiên phong, gương mẫu.

Thành Đoàn Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất ảnh 3 Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng mong đoàn viên, thanh niên Thủ đô ra sức rèn đức, luyện tài. “Mỗi đoàn viên, thanh niên Thủ đô phải nhận thức sâu sắc lòng yêu nước và lý tưởng cách mạng là chìa khóa mở ra cánh cửa cho tuổi trẻ đi tới tương lai; là vũ khí tinh thần để chiến thắng mọi khó khăn, thử thách”, Bí thư Vương Đình Huệ nói.

Cái nôi của nhiều phong trào hành động cách mạng

Tại buổi lễ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất vì thành tích xuất sắc trong lao động, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là niềm vinh dự và tự hào lớn của tổ chức Đoàn thanh niên Thành phố. Hà Nội là cái nôi của nhiều phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ.

Thành Đoàn Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất ảnh 4 Đoàn thanh niên thành phố Hà Nội vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất. Ảnh: Vương Đức
Thành Đoàn Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất ảnh 5

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trao Huân chương lao động hạng Nhất cho Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội. Ảnh: Vương Đức

Từ trong thời kỳ đấu tranh cách mạng giành chính quyền, giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước, thanh niên Hà Nội luôn đi đầu, mưu trí, dũng cảm, xếp bút nghiên lên đường ra trận.

Khi đất nước thống nhất, thanh niên Hà Nội lại một lần nữa xung phong đi đầu trong công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, xây dựng Thủ đô, xung phong xây dựng kinh tế mới, bảo vệ biên cương Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế.

Thành Đoàn Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất ảnh 6 Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội đón nhận hoa chúc mừng của Thành ủy, UBND thành phố
Thành Đoàn Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất ảnh 7

Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội đón nhận hoa chúc mừng của Trung ương Đoàn

Bước vào thời kỳ đổi mới, trong quá trình Thủ đô và đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, những chàng trai, cô gái Thăng Long, xứ Đoài xung kích, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, không cam chịu đói nghèo, lạc hậu; luôn cháy trong mình khát vọng làm chủ khoa học - công nghệ, đưa đất nước Việt Nam sánh vai với cường quốc năm châu.

Thành Đoàn Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất ảnh 8 ỦY viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn (bên phải), Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tich Ủy ban Nhân dân TP Hò Nội Chu Ngọc Anh (bên trái) trao tặng phần thưởng Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2020. Ảnh: Bảo Anh

Trong khuôn khổ chương trình, Thành đoàn Hà Nội cũng tổ chức tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2020. Đây là phần thưởng cao quý của Thành đoàn Hà Nội, nhằm tôn vinh những điển hình thanh niên có thành tích nổi trội, xuất sắc, có sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng; qua đó, tạo động lực phát triển tài năng trẻ và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, lao động, sáng tạo … trong thanh, thiếu nhi Thủ đô.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.