Thăm, tặng quà tết cho trẻ em ở cùng mẹ trong trại giam Bộ Công an

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại trại giam An Phước, có 17 em nhỏ dưới 36 tháng tuổi đang ở cùng mẹ được Hội LHPN tỉnh Bình Dương tới thăm, tặng quà tết. Hầu hết các bé không có người thân chăm sóc, buộc phải theo mẹ.

Ngày 3/2, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Bình Dương cho biết, đã tổ chức thăm, tặng quà tết cho các cháu là con phạm nhân theo mẹ vào trại giam An Phước, thuộc Bộ Công an đóng trên địa bàn huyện Phú Giáo (Bình Dương).

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương Trương Thanh Nga cho biết, đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình “Xuân Giáp Thìn ấm áp, yêu thương” năm 2024 với sự phối hợp của Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Bình Dương.

Hiện tại, trại giam An Phước có 17 cháu nhỏ dưới 36 tháng tuổi là con của các phạm nhân nữ đang chấp hành án tại phân trại số 1. Hầu hết các phạm nhân nữ này có hoàn cảnh hết sức khó khăn, neo đơn, sinh con trong quá trình thi hành án hoặc buộc phải đưa theo các con đi chấp hành án do không có người thân nuôi dưỡng, chăm sóc.

Tại chương trình, Hội LHPN tỉnh Bình Dương đã trao 96 phần quà, 16 thùng sữa TH true milk; 17 bao lì xì (1 triệu đồng/bao) và bánh chưng, bánh tét… với tổng số tiền trị giá hơn 100 triệu đồng.

Thăm, tặng quà tết cho trẻ em ở cùng mẹ trong trại giam Bộ Công an ảnh 1

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương Trương Thanh Nga (thứ ba từ phải sang) tặng quà cho trẻ em là con của các nữ phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam An Phước.

Bà Trương Thanh Nga, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương chia sẻ, các cháu sinh ra trong hoàn cảnh này đã phải chịu nhiều thiệt thòi so với các cháu nhỏ khác ngoài xã hội. Bên cạnh góp phần để các cháu có cái tết đầy đủ hơn, hy vọng những phần quà nhỏ này góp phần động viên tinh thần giúp phạm nhân nữ luôn lạc quan, tích cực lao động, học tập và rèn luyện, cải tạo tốt, sớm trở về gia đình và tái hòa nhập cộng đồng, để trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội.

Tại trại giam An Phước, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương đã lắng nghe những chia sẻ, nguyện vọng của các nữ phạm nhân, đồng thời mong muốn chị em khi về địa phương, gặp bất cứ khó khăn gì trong cuộc sống thì mạnh dạn tìm đến để được Hội Phụ nữ địa phương tư vấn, hỗ trợ.

Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các cấp hội trên địa bàn tỉnh tích cực tuyên truyền, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, xóa bỏ mặc cảm, hòa nhập cộng đồng tại khu dân cư; tạo điều kiện cho nữ phạm nhân người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế, tạo việc làm.

Thăm, tặng quà tết cho trẻ em ở cùng mẹ trong trại giam Bộ Công an ảnh 2

Tại trại giam An Phước có bố trí nhà trẻ cho con của các nữ phạm nhân.

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh Bình Dương đã thăm, chúc tết Hội Phụ nữ trại giam An Phước. Bà Trương Thanh Nga biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ trại giam đã đạt được trong công tác chuyên môn và phong trào phụ nữ trong năm qua. Đồng thời mong muốn nữ cán bộ, hội viên tiếp tục phát huy những phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và tiếp tục đưa tổ chức Hội cũng như phong trào phụ nữ ngày càng phát triển vững mạnh.

Hiện nay, trại giam An Phước có 4 phân trại đang quản lý khoảng 3.000 phạm nhân chấp hành án, trong đó có khoảng 500 phạm nhân nữ.

MỚI - NÓNG