Thảm án 3 người tử vong ở Cà Mau: Lời khai bất ngờ của kẻ sát nhân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khai nhận với cơ quan điều tra, chồng “hờ” gây ra thảm án 3 người trong gia đình tử vong ở Cà Mau khai, vợ của anh ta từng có ý định tự tử nhưng được bị can khuyên ngăn.

Liên quan đến vụ thảm án 3 người trong một gia đình tử vong, ngày 12/12, theo nguồn tin của phóng viên Tiền Phong, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã có quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Vũ Khoa (23 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) để điều tra 2 hành vi giết người và cướp tài sản.

Khai nhận với cơ quan điều tra, Khoa cho rằng mình giết vợ là chị P.L.K. (38 tuổi, ngụ ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước) do trong quá trình sống chung nhà, bị cha mẹ của vợ "hờ" nói nặng nói nhẹ nên uất ức trong lòng.

Bị can cũng khai rằng, nạn nhân P.L.K từng có ý định tự tử. Nhưng Khoa khuyên vợ chờ sinh con rồi đi kiếm việc làm. Ngày qua ngày, Khoa vẫn bị người thân của vợ nói những lời giày vò nên nỗi uất trong lòng càng lớn. Từ đó, bị can có ý định giết vợ rồi tự tử để giải thoát cho cả 2.

Thảm án 3 người tử vong ở Cà Mau: Lời khai bất ngờ của kẻ sát nhân ảnh 1

Khoa khi bị công an bắt.

Sau khi giết chết vợ, bị can Khoa không can đảm để tự tử. Lúc này, Khoa cho rằng những đau khổ của 2 vợ chồng xuất phát từ việc cha mẹ vợ hờn trách mình kéo dài nên nảy ý định giết ông P.V.S (69 tuổi) và bà T.T.G (68 tuổi) là cha mẹ chị K để trả thù, thỏa mãn nỗi uất ức.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, khoảng 13h30 ngày 4/12, chị P.T.V. (37 tuổi, ngụ phường 6, thành phố Cà Mau, con gái ông S.) về nhà thì phát hiện cha mẹ, chị gái tử vong.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo Phòng CSHS vào cuộc truy bắt nghi phạm gây ra vụ thảm án. Qua rà soát, xác minh, sàng lọc nhanh, công đã bắt được Khoa trên quốc lộ 1 thuộc xã Định Bình, thành phố Cà Mau.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.