Lời khai của nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình ở Cà Mau

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nghi phạm Bùi Vũ Khoa khai nhận, do sống cùng với gia đình vợ nên nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Sau khi sát hại cả nhà vợ, anh ta đã lấy trộm tiền rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tối 4/12, theo nguồn tin của phóng viên Tiền Phong, Phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau đang tạm giữ hình sự Bùi Vũ Khoa (23 tuổi, ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) - nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình ở ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước.

Nghi phạm Khoa là chồng của chị P.L.K. (38 tuổi, một nạn nhân trong vụ án). Khoa kém chị K. 15 tuổi.

Tại cơ quan công an, Khoa khai nhận, do sống cùng với nhà vợ nên giữa hai bên nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Đỉnh điểm mâu thuẫn, vào tuần trước, Khoa đã siết cổ mẹ vợ là bà T.T.G. (68 tuổi) và vợ (chị K.) tử vong. Sau đó, đối tượng dùng hung khí sát hại cha vợ là ông P.V.S. (69 tuổi).

Lời khai của nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình ở Cà Mau ảnh 1

Nghi phạm Khoa tại cơ quan công an.

Khoa còn khai nhận, sau khi sát hại cả nhà vợ đã lấy trộm tiền của cha vợ rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Cà Mau đã bắt được Khoa khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Định Bình, thành phố Cà Mau vào chiều nay.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, khoảng 13h30 ngày 4/12, khi về nhà cha mẹ ruột ở ấp Láng Cùng, chị P.T.V. (37 tuổi, ngụ phường 6, thành phố Cà Mau) thấy nhà khóa cửa và phát hiện có mùi hôi trong nhà.

Linh tính có chuyện chẳng lành, chị V. báo với hàng xóm và chính quyền địa phương.

Sau khi phá cửa, chính quyền địa phương và hàng xóm vào nhà kiểm tra, phát hiện ông S., bà G. và chị K. tử vong từ trước.

MỚI - NÓNG