Thai phụ nguy kịch vì vỡ tử cung lần 2

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ở tuần thứ 35 của thai kỳ, người mẹ bất ngờ bị đau bụng dữ dội phải nhập viện cấp cứu. Sau khi thực hiện cuộc phẫu thuật cứu cả mẹ lẫn con, các bác sĩ xác định bệnh nhân đã bị vỡ tử cung lần thứ hai.

Đó là trường hợp của chị N.T.H.H (33 tuổi, ngụ tại quận Bình Tân, TPHCM) nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Quốc tế City (CIH) trong tình trạng đau bụng dữ dội. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị vỡ tử cung, mất máu cấp đe dọa tính mạng cả mẹ và bé nên quyết định thực hiện phẫu thuật cấp cứu.

Thai phụ nguy kịch vì vỡ tử cung lần 2 ảnh 1

Vị trí tử cung của người bệnh bị vỡ được bác sĩ phát hiện trong quá trình phẫu thuật

Ngày 9/8, thông tin từ bệnh viện cho biết, khi phẫu thuật ê kíp bác sĩ ghi nhận ổ bụng bệnh nhân có khoảng 500ml máu. Vết mổ sinh cũ của sản phụ vẫn còn nguyên vẹn. Các bác sĩ nhanh chóng đưa thai nhi ra khỏi bụng mẹ chuyển đến khoa Nhi tiếp tục chăm sóc.

Quá trình thám sát, ê kíp phẫu thuật phát hiện vị trí bị vỡ ở phần đáy tử cung, kích thước khoảng 2cm. Tại vị trí này, các quai ruột dính chặt vào vị trí tổn thương. Các bác sĩ đã tách rời các quai ruột dính ra khỏi vị trí tử cung bị vỡ, phục hồi vùng tử cung và các quai ruột bị tổn thương và đóng ổ bụng cho sản phụ.

Sau cuộc mổ, sức khỏe của cả hai mẹ con đang bình phục tốt. Qua khai thác thông tin bệnh sử từ sản phụ các bác sĩ ghi nhận trước đó bệnh nhân đã mang thai và sinh mổ lần đầu tại nước ngoài cùng với tình trạng phải cấp cứu.

Thai phụ nguy kịch vì vỡ tử cung lần 2 ảnh 2

Ca bệnh hy hữu đã được các bác sĩ kịp thời phát hiện và thực hiện cuộc mổ cứu cả hai mẹ con

Theo TS.BS Tạ Thị Thanh Thủy, Giám đốc Y khoa kiêm Trưởng khoa Phụ Sản của Bệnh viện CIH, đây là trường hợp cấp cứu sản khoa rất nặng, hiếm có, cấp cứu vỡ tử cung. Nguyên nhân vỡ tử cung do ở lần sinh con trước đây, sản phụ đã bị vỡ tử cung và từng được bác sĩ vá chỗ vỡ. Tuy nhiên, sản phụ không biết về vấn đề mình đã đối mặt nên không thông báo cho nhân viên y tế ở tình huống cấp cứu trong lần mang thai thứ hai”.

Bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ mang thai nên cố nhớ lại tất cả những bệnh lý liên quan, dù là bệnh nội khoa, đặc biệt là tiền sử mổ sinh hoặc phẫu thuật (nếu có) trước khi mang thai và thông báo cho bác sĩ sản khoa biết. Đây là giải pháp giúp việc theo dõi thai kỳ an toàn, thuận lợi, đồng thời có những biện pháp, dự trù, chuẩn bị sẵn phương án cho những tình huống bất ngờ xảy ra.

MỚI - NÓNG