Có 40 kết quả :

Chàng sinh viên với ước mơ mang nông sản Việt Nam đi khắp thế giới

Chàng sinh viên với ước mơ mang nông sản Việt Nam đi khắp thế giới

TPO - Mình là Nguyễn Thế Nam, 24 tuổi. Hiện mình đang học tập và sinh sống tại Tokyo, Nhật Bản. Giống như nhiều bạn sinh viên khác, mình lớn lên với một tuổi thơ thiếu sự định hướng phát triển rõ ràng. Trong chín năm học ở bậc tiểu học và trung học cơ sở, mình là một học sinh bình thường và thường xuyên xếp ở nhóm cuối của lớp. 
Vụ ĐH Đông Đô: Thủ tướng yêu cầu làm rõ sai phạm của đơn vị, cá nhân thuộc Bộ GD&ĐT

Vụ ĐH Đông Đô: Thủ tướng yêu cầu làm rõ sai phạm của đơn vị, cá nhân thuộc Bộ GD&ĐT

TPO - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Công an chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ những sai phạm liên quan của các đơn vị, cá nhân thuộc Bộ GD&ĐT trong vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô, đồng thời truy bắt bị can bỏ trốn.
Giáo sư Phan văn Trường - Cố vấn cao cấp của Viện Quản trị kinh doanh FSB đại diện trao học bổng cho CEO Mai Thu Huyền

CEO, diễn viên Mai Thu Huyền nhận học bổng MBA

TPO - Mới đây, Viện Quản trị kinh doanh FSB thuộc Đại học FPT tổ chức lễ trao tặng nhiều phần học bổng cho các cá nhân xuất sắc trong đợt thi tuyển đầu vào khoá học Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA) 2016. Trong đó CEO, diễn viên Mai Thu Huyền nhận được phần học bổng toàn phần cho toàn bộ khoá học tương đương với 99,5 triệu VNĐ. 
Ông Robert Robertson, Trưởng khoa Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin

Học online lấy bằng Thạc sỹ của Mỹ

TPO - Ngày 28/6, ĐH FPT kết hợp cùng ĐH Southern Utah – SUU (Mỹ) công bố chương trình Thạc sỹ online ngành An ninh An toàn thông tin. Trong khuôn khổ chương trình, đại diện các bên đã tham gia tư vấn, chia sẻ về khóa học online ngành An ninh, an toàn thông tin.  
Anh Nguyễn Văn Nguyên bên trang trại nuôi tôm sú, cua biển của gia đình. Ảnh: Quang Lộc.

Thạc sỹ ở Đức về quê nuôi tôm thu tiền tỷ

TP - Có bằng Thạc sỹ chuyên ngành quản trị kinh doanh tại CHLB Đức, anh Nguyễn Văn Nguyên được nhiều Cty lớn ở Đức mời làm việc với mức lương hàng nghìn đô la Mỹ/tháng nhưng vẫn quyết định rời bỏ trời Tây để về quê ở xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh mở trang trại nuôi tôm.
Trên 60 thạc sỹ, tiến sỹ bỏ nhà nước làm cho tư nhân

Trên 60 thạc sỹ, tiến sỹ bỏ nhà nước làm cho tư nhân

TP - Ngày 4/10, UBND TPHCM đã kiến nghị Quốc hội và các cơ quan trung ương cải tiến chế độ tiền lương theo hướng xem xét đặc thù của địa phương nhằm hạn chế nạn chảy máu chất xám trong khu vực nhà nước, bởi chế độ chính sách tiền lương hiện nay chưa đảm bảo cuộc sống của công chức, viên chức tại TPHCM.
Cử nhân “học” làm công nhân

Cử nhân “học” làm công nhân

TP - Nhân câu chuyện thạc sỹ phải đi làm công nhân mới đây, TS Phạm Xuân Khánh, Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội chia sẻ về thực trạng sau mùa tuyển sinh năm nay các trường dạy nghề đang thưa thớt sinh viên, nhưng xã hội lại đang có hiện tượng lạ: cử nhân đi học làm công nhân.
Khi nhân tài không trở về

Khi nhân tài không trở về

TP - Câu chuyện thành phố Đà Nẵng dự kiến khởi kiện (một số) “nhân tài” mà Tiền Phong vừa nêu đang thu hút dư luận, tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Nếu chuyện xảy ra, đây có lẽ là lần đầu tiên chính quyền và nhân tài phải gặp nhau ở toà án.
Cử nhân Mỹ đổ xô học thạc sĩ

Cử nhân Mỹ đổ xô học thạc sĩ

Các trường ĐH và học viện của Mỹ đang ồ ạt cho ra lò ngày càng nhiều thạc sĩ nhằm đáp ứng nhu cầu của các cử nhân trẻ muốn có tấm bằng học thuật cao hơn để nổi bật trong thị trường lao động đầy cạnh tranh.
Học bổng thạc sỹ tại Indonesia

Học bổng thạc sỹ tại Indonesia

TPO- Chính phủ nước CH Indonesia thông báo “Học bổng Phát triển các quốc gia đối tác – Developing Countries Partnership Scholarship 2013” tới 40 quốc gia đang phát triển khóa học Thạc sỹ tại một trong số 13 trường ĐH hàng đầu ở Indonesia.