Tên cướp đâm chết kẻ trộm rồi bỏ trốn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đối tượng Hồ Văn Thương (SN 2000, quê An Giang) vừa bị công an di lý về Bình Dương để điều tra làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.

Ngày 5/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bình Dương, cho biết vừa bắt giữ và di lý đối tượng Hồ Văn Thương (SN 2000, quê An Giang) về tỉnh Bình Dương để điều tra làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, ngày 14/7, do không có tiền tiêu xài, Thương mang theo một con dao với mục đích cướp tài sản. Khi đi bộ đến một căn nhà tại khu vực khu phố 6 (phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát), đối tượng này phát hiện 1 xe máy đang dựng trong sân nhà.

Lợi dụng chủ nhà sơ hở, Hồ Văn Thương lẻn vào nhà, đi bộ lên lầu thì phát hiện Nguyễn Văn Huân (SN 1988, quê Thanh Hóa) đang tháo trộm các khung cửa. Thấy Huân không đề phòng, đối tượng Thương cầm dao đâm một nhát vào lưng Huân.

Tên cướp đâm chết kẻ trộm rồi bỏ trốn ảnh 1

Hồ Văn Thương tại cơ quan công an

Bị đâm bất ngờ, Huân rơi xuống chân cầu thang tầng trệt và nằm bất động. Thấy vậy, Thương lấy điện thoại của nạn nhân đem bán, lấy tiền tiêu xài.

Sau khi xảy ra vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi Huân và rà soát, truy tìm đối tượng gây án.

Quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, Ban chuyên án xác định sau khi gây án, Thương cùng vợ con bỏ trốn về quê vợ ở xã Tân Tiến (huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk).

Một tổ trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng lên đường và đã phối hợp Công an địa phương truy bắt được Thương.

MỚI - NÓNG