Nghi phạm giết hai người ở Hà Tĩnh sa lưới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau một đêm truy tìm, Công an Hà Tĩnh đã bắt giữ Trần Thế Bảo nghi phạm sát hại hai người đàn ông ở huyện Nghi Xuân. 

Liên quan đến vụ án mạng khiến hai người tử vong ở Hà Tĩnh, trưa 3/12, Thượng tá Nguyễn Quang Thành - Trưởng Công an huyện Nghi Xuân cho biết, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm Trần Thế Bảo (33 tuổi, trú xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân) khi đang lẩn trốn tại huyện Lộc Hà.

Nghi phạm giết hai người ở Hà Tĩnh sa lưới ảnh 1

Người thân đang lo an táng cho nạn nhân.

Công an xác định Bảo là đối tượng liên quan đến cái chết của ông P.V.D (SN 1964) và anh P.V.H (SN 1984, cùng trú tại thôn Yên Khánh, xã Xuân Yên).

Sau khi gây án, khoảng 21h28 ngày 2/12, nghi phạm vào Bệnh viện Hồng Hà (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) để băng bó vết thương. Đến 22h15, sau khi sơ cứu xong, nghi phạm rời khỏi bệnh viện.

Lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân cho biết, lực lượng công an đã trắng đêm truy tìm hung thủ, đồng thời đã phát thông báo kèm ảnh để truy tìm nghi phạm vụ án giết người.

Đến khoảng 10h30 sáng nay, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm khi đối tượng này đang lẩn trốn tại nhà của một người thân ở huyện Lộc Hà.

Nghi phạm giết hai người ở Hà Tĩnh sa lưới ảnh 2

Nghi phạm tên Trần Thế Bảo đã bị bắt giữ (Ảnh CACC).

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 2/12, người thân trở về, phát hiện ông P.V.D và người cháu P.V.H tử vong ngoài sân nên báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, các lực lượng chức năng có mặt bảo vệ, khám nghiệm hiện trường và tử thi để điều tra.

Qua khám nghiệm tử thi, công an phát hiện trên người của hai nạn nhân có vết thương, nghi bị vật sắc nhọn tác động.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.