Bắt kẻ xâm hại bé gái trong sân chùa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nguyễn Lâm Trường H. đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về tội xâm hại tình dục bé gái mới 10 tuổi. Vụ việc xảy ra trong khuôn viên một ngôi chùa thuộc tổ dân phố Lâm Tuyền 2, thị trấn D’Ran, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng.
Bắt kẻ xâm hại bé gái trong sân chùa ảnh 1

Nguyễn Lâm Trường H. bị Công an Đơn Dương bắt giữ

Công an huyện Đơn Dương đang tạm giữ hình sự Nguyễn Lâm Trường H. (39 tuổi, không có nơi ở cố định) để điều tra về hành vi xâm hại tình dục trẻ dưới 16 tuổi.

Trước đó, vào ngày 22/11, công an nhận được tin báo về việc một nữ sinh lớp 5 (sinh năm 2012) bị người đàn ông chưa rõ nhân thân lai lịch hiếp dâm ngay trong khuôn viên một ngôi chùa thuộc tổ dân phố Lâm Tuyền 2 (thị trấn D’Ran, huyện Đơn Dương).

Hành vi manh động, liều lĩnh phạm tội giữa ban ngày, ở nơi có nhiều người qua lại của gã đàn ông này đã gây xôn xao dư luận tại địa phương.

Công an huyện Đơn Dương nhanh chóng xác lập chuyên án; huy động hàng chục điều tra viên, trinh sát dày dạn kinh nghiệm phối hợp với công an các xã, thị trấn để thu thập thông tin về đối tượng.

Sau 4 ngày đêm sàng lọc đối tượng, khẩn trương truy tìm, vào trưa 26/11, Công an huyện Đơn Dương đã bắt được Nguyễn Lâm Trường H. Trước những tài liệu chứng cứ mà công an thu thập được, H. đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, khoảng 8 giờ ngày 22/11, H. điều khiển xe mô tô đi từ nhà trọ ở xã Ka Đô (Đơn Dương) ra quốc lộ 27 để về nhà anh rể ở huyện Ninh Hải (Ninh Thuận). Vì thiếu tiền tiêu xài, khi đến địa phận thị trấn D’Ran, H. nảy sinh ý định lấy trộm máy bơm nước.

H. lái xe hướng từ D’ran về Ninh Thuận, rẽ vào đoạn đường bê tông ven quốc lộ 27 để tìm kiếm mô tơ. Nhìn thấy trước sân nhà ông N.V.T. (tổ dân phố Lâm Tuyền 2) có 1 mô tơ màu xám để trên giếng nước, đối tượng đã chui vào sân nhà, lấy dao đã chuẩn bị sẵn trong người cắt ống nước, tháo lấy mô tơ, bỏ vào cái bao màu xanh đặt ở ba ga xe.

Tiếp đó, H. điều khiển xe đến ngôi chùa ở đầu đường với mục đích lấy trộm tài sản. Đối tượng dựng xe máy trước cổng rồi đi vào sân chùa. Đó cũng là thời điểm tan trường của học sinh một trường tiểu học gần đó.

Nhìn thấy nữ sinh 10 tuổi điều khiển xe đạp đi ngang qua chùa, H. gọi cháu lại. Vì nhầm tưởng đó là người trong chùa cần nhờ mình giúp việc gì đó nên bé gái đã cùng H. đi vào khuôn viên chùa và bị đối tượng này xâm hại tình dục.

Thực hiện xong hành vi đồi bại, H. đưa cho bé gái 5.000 đồng, bảo cháu không được nói cho ai biết việc này rồi điều khiển xe máy quay về xã Ka Đô.

Qua xác minh nhân thân, cơ quan chức năng phát hiện H. có nhiều tiền án tiền sự (1 tiền án về tội giết người cướp tài sản, 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền án về cướp giật tài sản), không có nghề nghiệp và nơi cư trú và ổn định.

Công an huyện Đơn Dương đang điều tra, xử lý vụ việc.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.