Xâm hại tình dục trẻ em ở TPHCM có xu hướng tăng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 18/8, HĐND TPHCM cùng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQG TPHCM), Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM đã phối hợp tổ chức Hội thảo “Bảo vệ quyền trẻ em - thực trạng và giải pháp” với mục tiêu đánh giá và đưa ra giải pháp đề xuất để thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ trẻ em trong thời gian tới.

Vừa qua, trên địa bàn TPHCM xảy ra hàng loạt các vụ việc đau lòng liên quan đến trẻ em, trong đó có những vụ việc gây rúng động dư luận như cái chết của bé gái 8 tuổi bị bạo hành, các vụ xâm hại tình dục trẻ em… Theo thống kê của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM, từ năm 2018-2021, số vụ bạo lực trẻ em tại TPHCM có chiều hướng giảm nhưng số vụ trẻ em bị xâm hại tình dục lại chiếm tỷ lệ cao nhất và có xu hướng tăng gần đây.

Số trẻ nữ bị xâm hại tình dục nhiều hơn nam và có xu hướng tăng mạnh trong xã hội. Độ tuổi trẻ em trong các vụ xâm hại tập trung nhiều ở độ tuổi từ 10 đến dưới 16 và phần lớn là trẻ gái.

Không chỉ đứng trước nguy cơ bị xâm hại, bạo lực, trẻ em còn đối diện với nhiều khó khăn khi dịch COVID-19 để lại những hậu quả nặng nề. Nhiều em đã mất cha mẹ, người thân, tâm lý căng thẳng khi học online, tiếp cận những thông tin độc hại khó kiểm soát trên mạng xã hội…

Xâm hại tình dục trẻ em ở TPHCM có xu hướng tăng ảnh 1

Các đại biểu tham dự Hội thảo. (Ảnh: Quốc Anh)

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM đã thực hiện các cuộc khảo sát về công tác trẻ em ở nhiều địa phương, đồng thời kiến nghị tăng cường giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quyền trẻ em, đăng thông tin xấu, độc hại trên các nền tảng mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến tâm sinh lý và hành vi của trẻ em.

Theo kết quả khảo sát, công tác trẻ em ở các địa phương đã được chú trọng nhưng bên cạnh đó, tình trạng trẻ em lang thang, cơ nhỡ, trẻ em bị chăn dắt, sử dụng lao động trẻ em trái luật vẫn còn tồn tại. Tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại vẫn xảy ra và đang diễn biến theo chiều hướng phức tạp. Trong khi đó, công tác tuyên truyền về quyền trẻ em và phòng ngừa bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em đến những người nhập cư từ các tỉnh, thành khác, người dân lao động tại các khu nhà trọ, người dân tại các khu chung cư cao cấp, khu nhà phố biệt lập… còn hạn chế.

Xâm hại tình dục trẻ em ở TPHCM có xu hướng tăng ảnh 2

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố thông tin về thực trạng các vụ xâm hại tình dục trẻ. (Ảnh: Quốc Anh)

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cho rằng cần đánh giá lại thực trạng về cơ chế phối hợp trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác trẻ em, chuyên môn nghiệp vụ, kinh phí hoạt động của các điểm tư vấn cộng đồng tại địa bàn dân cư và sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với đội ngũ cộng tác viên tại các khu phố, ấp, tổ dân phố; các chương trình, chính sách liên quan đến trẻ em ở cơ sở. Theo bà Nguyễn Thị Lệ, những trường hợp vi phạm quyền trẻ em, đăng tin xấu độc trên mạng xã hội gây ảnh hưởng đến tâm sinh lý, hành vi của trẻ em cần được xử lý nghiêm bằng chế tài hành chính, hình sự.

Ngoài ra, bà Lệ cũng cho rằng, cần nghiên cứu bổ sung quy định bắt buộc lắp đặt camera giám sát tại các cơ sở giáo dục, các trung tâm và các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố để góp phần răn đe các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em, tăng cường sự giám sát của gia đình, xã hội với công tác chăm sóc trẻ em. Đây cũng sẽ là nguồn chứng cứ để cơ quan công an điều tra, xử lý nếu có vụ việc bạo lực, xâm hại xảy ra.

“Bảo vệ, chăm sóc trẻ em là công việc rất rộng lớn, đòi hỏi tính hệ thống chặt chẽ. Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc và cộng đồng cũng phải chung tay mới có kết quả tốt. Với số lượng trẻ em lên tới gần 2 triệu em, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại TPHCM chưa khi nào là việc dễ dàng. Muốn làm tốt công tác này đòi hỏi cơ chế phối hợp linh hoạt, hiệu quả giữa các bên liên quan, gồm cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ trẻ em, cơ sở trợ giúp xã hội đối với trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em”, bà Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.