Tàu ngư dân Bình Định khẳm be, hầm ướp đầy cá ngừ sọc dưa

TPO - Những ngày qua, nhiều tàu thuyền trong và ngoài tỉnh Bình Định cập cảng cá Quy Nhơn để xuất bán sản phẩm. Đang là mùa vụ đánh bắt chính cá ngừ sọc dưa nên tàu nào cũng bội thu.
Tàu ngư dân Bình Định khẳm be, hầm ướp đầy cá ngừ sọc dưa ảnh 1

Tàu cá ngư dân khẳm be, hầm ướp cá đầy cá ngừ sọc dưa. Ảnh: Trương Định

Tàu ngư dân Bình Định khẳm be, hầm ướp đầy cá ngừ sọc dưa ảnh 2

Ông Đỗ Ngọc Tuân (47 tuổi, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn) chủ tàu BĐ-98125 TS, cho hay, sau 15 ngày đánh bắt tại vùng biển Trường Sa, tàu đánh bắt được hơn 30 tấn cá ngừ sọc dưa. So với mấy tháng trước, tháng này đánh bắt đạt hơn. Sau khi trừ hết chi phí, anh em bạn tàu cũng có thu nhập khá. Ảnh: Trương Định

Tàu ngư dân Bình Định khẳm be, hầm ướp đầy cá ngừ sọc dưa ảnh 3

Qua tìm hiểu, hiện cá ngừ sọc dưa từ 25.000-35.000 đồng/kg. Ảnh: Trương Định

Tàu ngư dân Bình Định khẳm be, hầm ướp đầy cá ngừ sọc dưa ảnh 4

Qua ghi nhận, đến chiều tối 31/8, tại cảng cá Quy Nhơn nhiều tàu thuyền trong và ngoài tỉnh Bình Định vẫn đang cập cảng để xuất bán sản phẩm. Tàu nào cũng khẳm be, những hầm ướp đầy cá ngừ sọc dưa. Ảnh: Trương Định

Tàu ngư dân Bình Định khẳm be, hầm ướp đầy cá ngừ sọc dưa ảnh 5

Chủ tàu BĐ-98160 TS cho hay, hiện tại đang là vụ mùa đánh bắt chính cá ngừ sọc dưa. Tàu sau gần 25 ngày vươn khơi, đánh bắt tàu được hơn 30 tấn cá. Tàu đánh bắt chủ yếu tại vùng biển Trường Sa. Ảnh: Trương Định

Tàu ngư dân Bình Định khẳm be, hầm ướp đầy cá ngừ sọc dưa ảnh 6

Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định cho hay, toàn tỉnh có 5.987 tàu cá đăng ký hoạt động. Trong tháng 8, toàn tỉnh có khoảng 4.700 tàu cá tham gia hoạt động khai thác, so với cùng kỳ năm 2021 (4.820 tàu) giảm 120 tàu. Ảnh: Trương Định

Tàu ngư dân Bình Định khẳm be, hầm ướp đầy cá ngừ sọc dưa ảnh 7

Nguyên nhân của việc tàu thuyền đánh bắt giảm là do giá nhiên liệu ở mức cao và một số tàu cá đã làm đủ hỗ trợ chi phí nhiên liệu trong năm 2022 nên không tham gia hoạt động khai thác. Ảnh: Trương Định

Tàu ngư dân Bình Định khẳm be, hầm ướp đầy cá ngừ sọc dưa ảnh 8

Tổng sản lượng khai thác thủy sản tháng 8 ước đạt 26.622,2 tấn, tăng 2,4% so cùng kỳ. Ảnh: Trương Định

Tàu ngư dân Bình Định khẳm be, hầm ướp đầy cá ngừ sọc dưa ảnh 9

Cũng theo Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định, đối với các tàu cá khai thác thủy sản ở vùng khơi có khoảng 2.442 tàu hoạt động gồm các nghề chủ lực (nghề câu cá ngừ: có khoảng 877 tàu; nghề lưới vây có khoảng 925 tàu; nghề mành chụp có khoảng 310 tàu; nghề Câu mực có khoảng 213 tàu; các nghề khác như lưới rê, lưới kéo, nghề mành, hậu cần… có khoảng 117 tàu. Ảnh: Trương Định

Tàu ngư dân Bình Định khẳm be, hầm ướp đầy cá ngừ sọc dưa ảnh 10
Tàu ngư dân Bình Định khẳm be, hầm ướp đầy cá ngừ sọc dưa ảnh 11

Ngư dân bốc cá ra khỏi hầm chứa để bán cho thương lái. Ảnh: Trương Định

Tàu ngư dân Bình Định khẳm be, hầm ướp đầy cá ngừ sọc dưa ảnh 12
Tàu ngư dân Bình Định khẳm be, hầm ướp đầy cá ngừ sọc dưa ảnh 13

Ngư dân Bình Định thường đi đánh bắt ở khắp tất cả các ngư trường trong toàn quốc (chiếm tỷ lệ khoảng 40%) nên luôn duy trì bám biển sản xuất và tìm kiếm được nhiều ngư trường mới. Ảnh: Trương Định

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.