Ngư dân Bình Định trúng lớn mẻ cá ngừ sọc dưa

Ngư dân trúng lớn mẻ cá ngừ sọc dưa. Ảnh: Trương Định
Ngư dân trúng lớn mẻ cá ngừ sọc dưa. Ảnh: Trương Định
TPO - Những ngày qua, nhiều tàu thuyền trong và ngoài tỉnh Bình Định cập cảng cá Quy Nhơn để xuất bán hải sản sau chuyến biển từ đầu tháng 8 đến nay. Nhiều tàu trúng lớn mẻ cá ngừ sọc dưa.
Ngư dân Bình Định trúng lớn mẻ cá ngừ sọc dưa ảnh 1

Tàu thuyền vào cảng cá Quy Nhơn để bán cá. Ảnh: Trương Định

Ngư dân Bình Định trúng lớn mẻ cá ngừ sọc dưa ảnh 2

Ông Huỳnh Chánh Thi, chủ tàu cá BĐ 96851 ở thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết, tháng trước và tháng này là bắt đầu vô mùa cá ngừ sọc dưa. Đợt này do thời tiết thuận lợi nên tàu đánh bắt cũng được nhiều, cũng được gần 30 tấn cá. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên giá bán thấp, tổn phí cao nên thu lãi cũng được ít. Ảnh: Trương Định

Ngư dân Bình Định trúng lớn mẻ cá ngừ sọc dưa ảnh 3

“Mấy năm trước, với số lượng cá này nếu không bị dịch COVID-19 thì bán chia ra mỗi người cũng được chục triệu đồng, nhưng giờ bán chia mỗi người chỉ được phân nửa”, ông Thi nói.

Ngư dân Bình Định trúng lớn mẻ cá ngừ sọc dưa ảnh 4

Ghi nhận tại cảng cá Quy Nhơn, ngay từ sáng sớm tàu thuyền cập cảng với mẻ cá ngừ sọc dưa đầy khoan. Với giá thu mua cá ngừ sọc dưa hiện nay từ 18-20 ngàn đồng/kg, nhiều tàu thuyền thu về gần 600 triệu đồng. Tuy nhiên, đây là mức giá thấp hơn nhiều so với thời điểm trước dịch bệnh. Ảnh: Trương Định

Ngư dân Bình Định trúng lớn mẻ cá ngừ sọc dưa ảnh 5

Ngư dân trúng lớn mẻ cá ngừ sọc dưa. Ảnh: Trương Định

Ngư dân Bình Định trúng lớn mẻ cá ngừ sọc dưa ảnh 6

Theo chị Nguyễn Thị Ngọc Hoa, chủ đầu nậu thu mua hải sản, TP Quy Nhơn (Bình Định), hiện bây giờ ghe đang vô, một ghe cũng từ 15 đến 25 tấn. Giá cả cũng bình thường không có biến động nhiều. Công ty bán cũng chưa được nhưng vẫn thu mua cho ngư dân. Ảnh:Trương Định

Ngư dân Bình Định trúng lớn mẻ cá ngừ sọc dưa ảnh 7

Hoạt động mua bán cá tại cảng cá Quy Nhơn. Ảnh: Trương Định

Ngư dân Bình Định trúng lớn mẻ cá ngừ sọc dưa ảnh 8

Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó giám đốc BQL cảng cá tỉnh – phụ trách cảng cá Quy Nhơn cho hay: Thời gian qua, lượng tàu thuyền về cảng cá Quy Nhơn tăng. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, cảng cũng phối hợp với y tế, trạm biên phòng Mũi Tấn, đối với các tàu cá ở địa phương đang thực hiện theo Chỉ thị 16 khi về cảng thì phải khai báo trước 1 giờ, thực hiện test nhanh và kiểm tra y tế. Ảnh: Trương Định

Ngư dân Bình Định trúng lớn mẻ cá ngừ sọc dưa ảnh 9

Ngoài ra, ông Dũng cũng cho biết, đối với các tàu thuyền ở vùng dịch theo Chỉ thị 16, BQL cảng cá cũng đề nghị chủ tàu liên hệ với địa phương, để địa phương bố trí xe đưa về, để thực hiện khai báo y tế và cách ly tại nhà. Ảnh: Trương Định

MỚI - NÓNG