Có 11 kết quả :

Hương vị Tết vượt sóng ra đảo Nhơn Châu

Hương vị Tết vượt sóng ra đảo Nhơn Châu

TPO - Những ngày này, không khí tại cảng cá Quy Nhơn, nơi những chuyến đò vận tải chở hàng hóa, hành khách, nhu yếu phẩm ra xã đảo Nhơn Châu (TP. Quy Nhơn) trở nên rộn rã hơn. Hương vị ngày Tết cũng theo đó vượt sóng đến với người dân.
Ngư dân Bình Định khai thác cá ngừ đại dương đưa vào bờ. Ảnh: Trương Định

Ăn Tết trên biển, ngư dân Bình Định 'ấm' cả mùa

TPO - Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, toàn tỉnh Bình Định có khoảng 1.100 chiếc tàu khai thác xa bờ, với các nghề chính: câu cá ngừ đại dương; lưới vây; câu mực; lưới chụp. Hiện có khoảng 400 tàu câu cá ngừ đã về bến, sản lượng khai thác từ 400-600 kg, tàu có sản lượng cao nhất 1.300 kg
“Mang Tết” ra đảo Cù Lao Xanh. Ảnh: Trương Định

'Mang Tết' ra đảo Cù Lao Xanh

TPO - Những ngày cận Tết Nguyên đán, người dân ở xã đảo Nhơn Châu (còn gọi là Cù Lao Xanh, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) lại vào đất liền để sắm sửa hàng hóa, nhu yếu phẩm mang về đảo ăn Tết.