Tàu ngầm kilo 186 - Đà Nẵng đã ra Đại Tây Dương

TPO - Sáng nay (25/12), tàu vận tải Rolldock Star (Hà Lan) chở tàu ngầm 186 - Đà Nẵng về Việt Nam, đã qua hết eo biển Manche, ra tới Đại Tây Dương.  

Tàu ngầm 186 – Đà Nẵng là chiếc thứ 5 trong hợp đồng đóng 6 chiếc tàu ngầm lớp Varshavyanka 636.1 (kilo), được Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Hải quân Việt Nam Nguyễn Văn Hiến ký với ông Anatoliy Isaykin, Tổng GĐ hãng xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport ngày 15/12/2009, có sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Liên bang Nga (khi đó) Vladimir Putin.

Từ đầu năm 2014 đến nay, Hải quân Việt Nam đã nhận 4 chiếc tàu ngầm kilo, đưa vào biên chế Lữ đoàn tàu ngầm 189, là các tàu 182 – Hà Nội, tàu 183 – Thành phố Hồ Chí Minh, tàu 184 – Hải Phòng, tàu 185 – Khánh Hòa. Trước khi đưa tàu 186 – Đà Nẵng về Việt Nam, tàu Rolldock Star đã đưa tàu 183 – Thành phố Hồ Chí Minh từ Kaliningrad (Nga) về đến Cam Ranh ngày 19/3/2014, đưa tàu 184 – Hải Phòng từ Saint Petersburg về đến Cam Ranh tối ngày 28/1/2015.

Tàu ngầm kilo 186 - Đà Nẵng đã ra Đại Tây Dương ảnh 1

Vị trí tàu Rolldock Star lúc 09h ngày 25/12, theo trang hàng hải Marinetraffic

Tàu ngầm kilo 186 - Đà Nẵng đã ra Đại Tây Dương ảnh 2

Tàu 183-Thành phố Hồ Chí Minh đang được đưa ra khỏi tàu Rolldock Star ở vịnh Cam Ranh, ngày 22/3/2014

Tàu ngầm kilo 186 - Đà Nẵng đã ra Đại Tây Dương ảnh 3

Tàu 185-Khánh Hòa đang được đưa ra khỏi tàu Rolldock Star ở vịnh Cam Ranh, ngày 31/1/2015

Rời Saint Petersburg (Nga) lúc 19h37 ngày 16/12 (giờ Việt Nam), tàu vận tải Rolldock Star (Hà Lan) chở tàu ngầm 186 - Đà Nẵng về Việt Nam, đã qua hết eo biển Manche, ra tới Đại Tây Dương vào sáng nay (25/12).

Theo thông tin trên trang hàng hải Marinetraffic, từ nay cho đến lúc về tới Cam Ranh, tàu Rolldock Star sẽ chỉ tạm dừng tại cảng Singapore. Thời gian tàu Rolldock Star tới Singapore đã được điều chỉnh, không phải chiều ngày 29/1/2016 như dự kiến ban đầu, mà là chiều ngày 30/1/2016.

MỚI - NÓNG