Tàu của mọi nước đều có thể vào Cảng Quốc tế Cam Ranh

Tàu của mọi nước đều có thể vào Cảng Quốc tế Cam Ranh
TP - “Xây dựng Cảng Quốc tế Cam Ranh là để phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, thực hiện đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ”. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại lễ khai trương Cảng Quốc tế Cam Ranh.

Sáng ngày 8/3, tại Căn cứ quân sự Cam Ranh, Quân chủng Hải quân tổ chức lễ khai trương Cảng Quốc tế Cam Ranh. Cảng Quốc tế Cam Ranh là một trong những cảng lớn nhất của Việt Nam, tiếp nhận được 18 tàu cùng lúc và 185 tàu mỗi năm, có thể tiếp nhận các tàu quân sự, dân sự cỡ lớn như tàu sân bay có tải trọng 110.000 DWT. Đây là cảng đầu tiên tại Việt Nam được thiết kế cho phép neo đậu tàu trong điều kiện gió bão đến cấp 8. Đại tá Uông Xuân Phúc Sơn, Giám đốc TCP Cam Ranh cho biết, trong năm 2016 hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh tập trung chủ yếu vào 3 lĩnh vực: Cung ứng dịch vụ hàng hải cho tàu quân sự, dân sự, tàu du lịch trong và ngoài nước; sửa chữa đầu bến và cung cấp dịch vụ du lịch cho thủy thủ đoàn, du khách.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chỉ đạo, cần khẩn trương tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện giai đoạn hai của dự án Cảng quốc tế Cam Ranh, đạt được yêu cầu cả về tiến độ và chất lượng để Cảng quốc tế Cam Ranh là một cơ sở hậu cần hiện đại, có uy tín, sánh ngang với các hải cảng lớn trên thế giới và đến hàng thế kỷ sau vẫn không bị lạc hậu.

MỚI - NÓNG