Tàu chở dầu bị đâm trúng, dầu tràn lênh láng ra biển Hoàng Hải

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 27/4, tàu chở hàng Sea Justice đã va chạm với một chiếc tàu chở dầu cỡ lớn có tên A Symphony của Liberia khi đang tiến vào cảng Thanh Đảo, Trung Quốc.

Con tàu chở dầu A Symphony treo cờ Liberia, dài 272m, rộng 46m, có khả năng chở tối đa 1 triệu thùng dầu. Trước khi vào Trung Quốc, tàu này đã đi qua vùng biển Linggi của Malaysia. Dữ liệu hàng hải cho thấy cảng Thanh Đảo là điểm dừng chân tiếp theo nhưng tàu chưa kịp cập cảng thì xảy ra va chạm với tàu chở hàng Sea Justice.

Theo nhà chức trách, vụ va chạm xảy ra vào sáng 27/4, khiến dầu tràn lênh láng ra vùng biển Hoàng Hải. Rất may không có thương vong trong vụ việc.

Các chuyên gia đã có mặt tại hiện trường và bắt đầu hoạt động thu dọn, xử lý vụ tràn dầu.

Các tàu gần đó được hướng dẫn không di chuyển trong phạm vi cách nơi xảy ra sự cố 18,5 km.

Một quan chức thuộc Cục An toàn hàng hải Trung Quốc cho biết sự cố tràn dầu đang ở giai đoạn ứng phó khẩn cấp và chưa tới mức gây ô nhiễm.

Cảng Thanh Đảo là cảng tiếp nhận dầu thô lớn nhất Trung Quốc. Khu vực xung quanh cảng tập trung nhiều nhà máy lọc dầu tư nhân, chiếm khoảng 1/4 tổng công suất lọc dầu của toàn Trung Quốc.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.