TPO - Ngày 27/4, tàu chở hàng Sea Justice đã va chạm với một chiếc tàu chở dầu cỡ lớn có tên A Symphony của Liberia khi đang tiến vào cảng Thanh Đảo, Trung Quốc.
TPO - Quả bóng vàng” châu Âu và “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” của FIFA năm 1995 George Weah đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Liberia.
Một con tàu chờ dầu bị bỏ hoang và mắc cạn trên bờ biển của thành phố Robertsport (Liberia), mà không ai có thể giải thích được sự hiện diện của nó và làm sao mà nó bị bỏ rơi và mắc cạn trên bờ biển.
TPO - Sau khi mất tích suốt 3 tuần, tàu chở dầu Tamaya 1 đã bất ngờ dạt vào bờ biển Liberia, tuy nhiên trên tàu khi ấy đã không còn bóng dáng bất cứ thủy thủ nào.
TPO - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 26/11 cho biết, đại dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của 5.689 người trong số 15.935 trường hợp nhiễm bệnh ở tám quốc gia trên thế giới tính đến cuối ngày 23/11.
Chưa hết vẻ bàng hoàng sau khi bị tàu hàng treo cờ Liberia đâm chìm, thuyền trưởng tàu cá Bình Định, ông Võ Văn Lẫy kể về thời khắc con tàu bị chìm xuống biển, 13 ngư dân lênh đênh trên biển chờ tàu cứu hộ đến cứu.
TPO - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo, dịch Ebola vẫn trong tình trạng báo động khẩn cấp trên toàn cầu khi cơ quan này ghi nhận dịch đã gây ảnh hưởng nặng nề hơn tại các quốc gia Tây Phi gồm Liberia, Sierra Leone và Guinea.
TP - Bức ảnh chụp một nữ hành khách mặc bộ quần áo đi mưa đợi chuyến tại sân bay Washington Dulles, Mỹ đang thu hút sự chú ý của dư luận, khi có tin y tá thứ hai người Mỹ nhiễm Ebola vẫn được lên máy bay khi đang bị sốt.
TPO - Với sự lây lan nhanh chóng và tỷ lệ tử vong lên đến 90%, Mỹ cảnh báo đại dịch Ebola có nguy cơ trở thành đại dịch AIDS thứ hai của thế giới. Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã báo động đỏ virus Ebola trên phạm vi toàn cầu.
TP - Ngày 11/10, sân bay JFK ở thành phố New York bắt đầu kiểm tra thân nhiệt hành khách và bắt họ trả lời nhiều câu hỏi để phòng tránh Ebola - căn bệnh giết chết hơn 4.000 người thời gian qua.
TPO - Chính phủ Sierra Leone ngày 5/10 cho biết, số người chết do dịch Ebola ở quốc gia này đã tăng lên mức báo động với 121 người tử vong chỉ trong một ngày.
TPO - Sự bất ổn tại Dải Gaza, vùng chiến sự Ukraine chưa ngưng tiếng súng; núi lửa tại Nhật Bản phun trào, biểu tình ở Hong Kong... là những sự kiện đáng chú ý tuần qua.
TPO - Khoảng 100 người dân có thể phơi nhiễm Ebola do tiếp xúc với Thomas Eric Duncan - người đầu tiên được ghi nhận nhiễm virus chết người này ở bang Texas (Mỹ), đặt dịch Ebola ở Mỹ trong tình trạng báo động đỏ.
TPO - Chín thi thể, trong đó có ba nhà báo thuộc một đội tuyên truyền chống dịch Ebola đã được tìm thấy tại một khu vực hẻo lánh vùng đông nam Guinea, chính quyền Guinea ngày 18/9 cho biết.
TP - Thế giới hiện cần hơn 1 tỷ USD để chống dịch Ebola ở Tây Phi, điều phối viên về dịch Ebola của Liên Hợp Quốc (LHQ) David Nabarro thông báo ngày 16/9.
TP - Tổng thống Liberia, bà Ellen Johnson Sirleaf, vừa sa thải 10 quan chức chính phủ “rời khỏi đất nước mà không có lý do” trong bối cảnh nước này đang đối mặt khủng hoảng dịch bệnh Ebola.
TPO - Liberia đang đối mặt “mối đe dọa nghiêm trọng” trước sự tồn vong của quốc gia, khi đại dịch Ebola gây chết người “lây lan như cháy rừng”, và không hề có dấu hiệu suy giảm, Bộ trưởng quốc phòng Liberia ngày 9/9 cho biết
TPO - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, tính đến nay, đại dịch Ebola đã cướp đi mạng sống của 120 nhân viên y tế, khoảng 240 người bị nhiễm. Trên thế giới, khoảng 20.000 người có thể đã nhiễm virus chết người này.
TP - Cảnh sát thủ đô Monrovia của Liberia hôm qua bắn đạn và lựu đạn cay để giải tán hàng trăm người biểu tình, sau khi một khu vực bị khoanh vùng kiểm dịch để ngăn đà lây lan của virus Ebola.
TPO - Quân đội và cảnh sát chống bạo động ở thủ đô Monrovia của Liberia đã phải dùng đến đạn thật và lựu đạn cay trong cuộc đụng độ với đám đông đang muốn phá vỡ khu cách ly dịch Ebola, theo Aljazeera hôm nay, 21/8.
TPO - Quân đội và cảnh sát chống bạo động ở thủ đô Monrovia của Liberia đã phải dùng đến đạn thật và lựu đạn cay trong cuộc đụng độ với đám đông đang muốn phá vỡ khu cách ly dịch Ebola trong bối cảnh số người chết do dịch ở Tây Phi lên đến con số 1.350, theo Aljazeera hôm nay, 21/8.
TP - Chính quyền Liberia vừa ban hành lệnh giới nghiêm và kiểm soát một khu vực của thủ đô Monrovia nhằm chặn đà lây lan của virus chết người. Tổng thống Ellen Johnson Sirleaf tuyên bố, thời gian giới nghiêm kéo dài từ 21h tới 6h.
TPO - Hãng tin BBC hôm nay dẫn nguồn tin chính phủ Liberia đưa tin, 17 bệnh nhân nhiễm virus chết người Ebola đã mất tích sau khi một trung tâm cách ly ở ngoại ô thủ đô Monrovia, Liberia bị tấn công.
TPO - Từ tháng 12/2013 đến nay, dịch Ebola bùng phát tại 4 nước Nigeria, Guinea, Liberia và Sierra Leone (Tây Phi). Theo WHO, hiện đã có gần 2.000 ca mắc bệnh và hơn 1.000 người tử vong.
TPO - Gần 2.000 ca mắc, 1.069 người tử vong do Ebola. WHO nhận định đây là dịch bệnh có diễn biến tồi tệ nhất trong lịch sử 40 năm qua tại các nước Tây Phi và đã ra tuyên bố dịch bệnh này là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu.