Tàu cá cùng 5 ngư dân mất liên lạc trên biển

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một tàu cá chở 5 ngư dân đi đánh cá trên đường trở về vào vùng biển Lộc Hà (Hà Tĩnh) để tránh áp thấp nhiệt đới thì bất ngờ bị hỏng máy, mất liên lạc.

Sáng 9/8, Trung tá Nguyễn Vũ Phong, Đồn trưởng Biên phòng Cửa Sót (BĐBP Hà Tĩnh) cho biết, BĐBP đang tiếp tục tìm kiếm một tàu cá, cùng 5 ngư dân mất liên lạc khi tàu gặp sự cố bị hỏng máy trên biển từ tối qua (8/8).

“Đến sáng nay vẫn chưa thể liên lạc được với những thành viên có mặt trên tàu. Chúng tôi đang cố gắng liên lạc với các phương tiện thường đánh bắt ở gần khu vực tàu gặp nạn để nhờ hỗ trợ”, Trung tá Phong nói.

Theo trung tá Phong, mặc dù đã cố gắng liên lạc nhưng hầu như thời điểm này không có phương tiện đánh bắt tại gần khu vực nơi xảy ra sự cố.

“Tối qua Bộ chỉ huy BĐBP đã điều một tàu của Hải đội 2 ra để tìm kiếm nhưng do thời tiết quá xấu nên tàu không thể ra được", Trung tá Phong nói.

Sáng nay, BĐBP tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tàu của Hải đội 2 ra khu vực thuyền ngư dân hỏng máy để tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Trước đó, khoảng 18h ngày 8/8, Đồn Biên phòng Cửa Sót (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) nhận tin báo tàu cá số hiệu HT-20408TS, chở 5 người (4 nam, một nữ), đánh bắt trên vùng biển Hà Tĩnh, đang di chuyển vào cảng Cửa Sót để tránh áp thấp nhiệt đới thì bị hỏng máy.

Nhận tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã cử tàu cỡ lớn của Hải đội 2 ra biển ứng cứu. Tuy nhiên thời điểm này sóng biển to, gió lớn, tàu cứu hộ chưa thể ra khơi.

Tàu đánh cá trên ra khơi ngày 1/8, thuộc sở hữu của ông Nguyễn Văn Hải (thôn Xuân Phượng, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà). Do phương tiện không có giám sát hành trình nên chưa thể xác định được tọa độ.

MỚI - NÓNG