Tàu cá bị chìm được vớt đưa vào đảo Mê

Tàu cá bị chìm được vớt đưa vào đảo Mê
TP - Tàu cá bị chìm do anh Nguyễn Sương (trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) làm chủ tàu.

Chiều 1/6, anh Nguyễn Văn Thắng, Đội trưởng Đội cứu hộ cứu nạn thuộc Cty TNHH Thiên Tài (đóng tại số 96, Nguyễn Viết Xuân, TP Vinh, Nghệ An) cho biết, vào khoảng 15h cùng ngày, đơn vị đã trục vớt được tàu cá bị nạn tại vùng biển Vịnh Bắc bộ (địa phận khu Kinh tế Nghi Sơn - Thanh Hóa), cách đảo Mê chừng 7 hải lý.

Tàu cá bị chìm do anh Nguyễn Sương (trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) làm chủ tàu. Cty TNHH Thiên Tài được thuê cứu hộ trục vớt tàu cá và tìm kiếm 2 ngư dân mất tích.

Anh Thắng cho biết: “Đội trục vớt đã đưa được xác tàu bị nạn cập bờ đảo Mê (Nghi Sơn - Thanh Hóa) trong tình trạng mất sạch tài sản trên tàu do bị lật úp. Tuy nhiên, đội cứu hộ vẫn chưa thể tìm thấy hai ngư dân mất tích. Chúng tôi tiếp tục tìm kiếm người bị nạn”.

Được biết, cả hai tàu cá do anh Sương làm chủ, là cặp tàu vỏ gỗ hành nghề lưới rê có tổng công suất 3.300 CV. Riêng tàu cá ĐNa 90604 bị chìm,  được hạ thủy vào tháng 5/2014 với kinh phí đầu tư hơn 6 tỷ đồng.

Thông tin từ Cảng vụ Thanh Hóa cho biết, hiện đơn vị này đang phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa và các lực lượng liên quan huy động phương tiện, tìm kiếm 2 ngư dân bị mất tích trên biển.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.