Tập trung khôi phục kinh tế

0:00 / 0:00
0:00
Các doanh nghiệp tại khu chế xuất Linh Trung (TP Thủ Đức) khôi phục sản xuất kinh doanh sau khi TPHCM mở cửa kinh tế từ 1/10. Ảnh: Huy Thịnh
Các doanh nghiệp tại khu chế xuất Linh Trung (TP Thủ Đức) khôi phục sản xuất kinh doanh sau khi TPHCM mở cửa kinh tế từ 1/10. Ảnh: Huy Thịnh
TP - Ngày 8/12, tại nhiều tỉnh, thành đang diễn ra kỳ họp HĐND cấp tỉnh. Cùng với việc đánh giá tình hình kinh tế-xã hội năm qua, các địa phương bàn nhiều về nội dung tập trung phục hồi, phát triển kinh tế.

Tại kỳ họp HĐND TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, tăng trưởng kinh tế TPHCM năm 2021 (-6,78%) là chưa từng có và thừa nhận việc đưa tốc độ tăng trưởng năm 2022 lên mức 6 - 6,5% là rất khó khăn.

Trả lời chất vấn của Đại biểu Nguyễn Thị Việt Tú về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (DN) đang gặp nhiều khó khăn, ông Phan Văn Mãi cho biết hiện nay TPHCM đã vận dụng các chính sách của trung ương và địa phương để hỗ trợ các DN về tín dụng, giảm các chi phí sản xuất kinh doanh mở rộng, hỗ trợ gia nhập thị trường cũng như tái cấu trúc thị trường… “Sắp tới, TPHCM tiếp tục duy trì tiếp xúc với các hiệp hội, DN để kịp thời lắng nghe ý kiến, các khó khăn vướng mắc để đồng hành cùng DN. DN hiện nay đang gặp nhiều khó khăn về vốn, lao động, gia nhập, mở rộng thị trường nhưng vấn đề họ cần nhất là sự thấu hiểu khó khăn và kịp thời tháo gỡ của chính quyền”, ông Mãi nhấn mạnh và cho biết hiện nay TPHCM đã có nhiều chương trình đưa công nhân lao động từ các tỉnh trở về TPHCM làm việc như tiêm vắc xin, hỗ trợ chỗ ở, việc làm…

Vừa qua, TPHCM đã có kế hoạch cải cách hành chính, đề ra cụ thể nhiệm vụ, quy chế, trách nhiệm nhưng kết quả thực hiện chưa đạt yêu cầu. Trong thời gian tới, TPHCM sẽ tiếp tục thành lập các tổ công tác tháo gỡ vướng mắc cho các nhà đầu tư, đồng thời tăng cường cải cách thủ tục, gắn với cơ chế kiểm tra giám sát, đánh giá và có quy định thưởng phạt rõ ràng để đạt hiệu quả cao hơn. Từ ngày 1/10 đến nay, trung bình mỗi tuần, các tổ công tác giải quyết 7 - 10 hồ sơ. TPHCM cũng sẽ phân nhóm các dự án tư nhân còn tồn đọng để giải quyết.

Ông Phan Văn Mãi cho hay, cuối tuần vừa qua, lãnh đạo TPHCM đã làm việc với Bộ trưởng Bộ Y tế và thống nhất sớm triển khai đề án thí điểm xây dựng và tổ chức trạm y tế theo quy mô dân số nhằm giải quyết điểm nghẽn hiện nay về biên chế nhân viên y tế không đáp ứng được quy mô dân số.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa khai mạc hôm qua, theo kế hoạch, ngoài nội dung, cho ý kiến, thảo luận về các báo cáo, tờ trình về các vấn đề kinh tế - xã hội năm 2021, kỳ họp sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn về: Thực trạng và giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là lao động mất việc làm trở về địa phương do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19; Giải pháp khôi phục và phát triển du lịch để thích ứng với phòng chống COVID-19 trong thời gian tới.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Bắc Giang, báo cáo của UBND tỉnh Bắc giang tại phiên khai mạc cho thấy, năm 2021, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống KT-XH của Bắc Giang. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của tỉnh năm 2021 ước đạt 7,8% (cao hơn dự báo trước đó), thu nhập bình quân đầu người đạt 2.950 USD, tăng 3,7%. Sản xuất công nghiệp phục hồi nhanh, giá trị toàn ngành tăng 11,2%, quy mô giá trị sản xuất đạt 300 nghìn tỷ đồng.

Tại kỳ họp HĐND TP Cần Thơ, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, tính đến cuối tháng 11/2021, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản của TP Cần Thơ rất thấp, với 38,9% kế hoạch sử dụng vốn, thấp nhất trong 5 năm qua. “UBND TP xin nghiêm túc nhận trách nhiệm đối với vấn đề này”- ông Trần Việt Trường nói và cho biết đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phó chủ tịch, trực tiếp theo dõi, chỉ đạo đôn đốc các dự án, công trình. Giám đốc Sở TN&MT, chủ tịch UBND các quận/huyện được yêu cầu tập trung cao độ cho công tác bồi thường, tái định cư nhằm đảm bảo bàn giao mặt bằng để triển khai dự án theo kế hoạch.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.