Tấp nập chợ hoa đêm Quảng An những ngày giáp Tết

TPO - Những ngày cận Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, không khí tại chợ hoa Quảng An (Nghi Tàm, Hà Nội) nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Chợ hoa Quảng An, chợ đầu mối hoa tươi lớn nhất Hà Nội, nhiều năm nay đã trở thành điểm đến quen thuộc với nhiều người mỗi dịp Tết đến xuân về.

Chợ hoa thường họp lúc rạng sáng quanh năm. Tuy nhiên vào những ngày giáp Tết Nguyên đán, chợ hoa Quảng An đã bắt đầu họp từ 8 - 9 giờ tối để phục vụ khách mua lẻ. Các đoàn xe máy, xe tải, xe thồ nối đuôi nhau chở hoa vào chợ từ sớm. Càng về đêm càng đông người đến mua bán.

Giá cả các loại hoa năm nay tương đối ổn định do thời tiết thuận lợi. Các loại hoa truyền thông như hoa cúc, hoa ly, hoa hồng,… vẫn được người dân ưa chuộng tìm mua nhiều.

Theo chị Phương, một tiểu thương ở chợ cho biết, giá hoa hồng Đà Lạt hiện nay không tăng so với ngày thường, sau 27, 28 Tết có thể sẽ nhích hơn một chút. Mỗi bó hoa 20 bông có giá từ 100.000 - 150.000 đồng tùy màu sắc, đắt nhất là hoa hồng song hỷ với màu sắc lạ mắt.

Ở chợ có rất nhiều loại cúc khác nhau: cúc mắt ngọc, cúc vàng đông, vàng tàu cúc pha lê, cúc đại đóa,… Cúc đại đóa được chào giá từ 200.000 - 250.000 đồng/bó 50 cành, cúc vàng tàu được ưa chuộng nhất với giá 100.000 - 170.000 đồng/bó.

Ly đỏ 5 tai được bán với giá 250.000 – 350.000 đồng/bó 10 cành. Cầm trên tay bó ly, chị Nguyễn Thùy Vân (quận Thanh Xuân) tấm tắc khen hoa đẹp và rẻ. Tại chợ khu nhà chị, một cành ly đỏ có giá ít nhất 50.000 đồng.

Ngoài mục đích mua hoa, việc đi chợ hoa đêm Quảng An đã trở thành cái thú của người dân Thủ đô. Đây vừa là cơ hội để người dân thỏa thích ngắm các loại hoa rực rỡ từ khắp mọi miền đất nước, vừa là cơ hội để cảm nhận cuộc sống nhộn nhịp về đêm của khu chợ nổi tiếng này.

“Cảm giác đi ngắm hoa, chọn hoa rất thoải mái. Hoa ở đẹp và tươi, giá phải chăng. Các loại hoa phong phú từ hoa truyền thống đến các loại hoa nhập ngoại. Gần Tết năm nào nhà mình cũng đến chợ 2 3 lần. Chưa đi chợ hoa Quảng An thì chưa thấy không khí Tết”, chị Thùy Vân chia sẻ.

Địa điểm này cũng thu hút sự chú ý của nhiều người nước ngoài khi đến Hà Nội vào khoảng thời gian này. Anh Robert (CHLB Đức) chia sẻ: “Trải nghiệm một chợ hoa đông đúc vào buổi đêm rất thú vị và độc đáo. Mọi thứ giản dị và gần gũi.”

Dù đã về khuya và trời lạnh, các tiểu thương ở chợ vẫn niềm nở khi giới thiệu hoa cho khách và khi khách mặc cả giá. Điều này tạo ra một không khí càng sôi động, thoải mái và vui vẻ hơn cho cả kẻ mua người bán.

Tấp nập chợ hoa đêm Quảng An những ngày giáp Tết ảnh 1 Từ hơn 8 giờ tối, chợ hoa nổi tiếng nhất Thủ đô đã đông đúc người và xe cộ đến mua bán hàng.
Tấp nập chợ hoa đêm Quảng An những ngày giáp Tết ảnh 2 Người dân Thủ đô đi chợ đêm để tự mình chọn từng bông hoa về cắm dịp Tết.
Tấp nập chợ hoa đêm Quảng An những ngày giáp Tết ảnh 3 Các đoàn xe chở hoa từ Mê Linh, Tây Tựu, Đông Anh, thậm chí có từ Đà Lạt, Sapa,… nối đuôi nhau vào chợ.
Tấp nập chợ hoa đêm Quảng An những ngày giáp Tết ảnh 4 Các bó hoa được bảo quản cẩn thận được dỡ xuống để bày bán.
Tấp nập chợ hoa đêm Quảng An những ngày giáp Tết ảnh 5 Hoa hồng khoe sắc thắm thu hút người mua dù khó tính nhất.
Tấp nập chợ hoa đêm Quảng An những ngày giáp Tết ảnh 6 Những sạp hoa với đủ loại, đủ sắc như diên vĩ, lương mao, lan tiên,…
Tấp nập chợ hoa đêm Quảng An những ngày giáp Tết ảnh 7 Những người mua kinh nghiệm đã chuẩn bị đèn để kiểm trả chất lượng và màu sắc của bông hoa.
Tấp nập chợ hoa đêm Quảng An những ngày giáp Tết ảnh 8 Nhiều du khách nước ngoài tỏ ra thích thú khi đến chợ hoa Quảng An về đêm.
Tấp nập chợ hoa đêm Quảng An những ngày giáp Tết ảnh 9  
Tấp nập chợ hoa đêm Quảng An những ngày giáp Tết ảnh 10 Dù trời đã về khuya, người bán vẫn nhiệt tình chào mời khách mua hàng.
Tấp nập chợ hoa đêm Quảng An những ngày giáp Tết ảnh 11 Nụ cười của người mua khi chọn được những bó hoa ưng ý.
Tấp nập chợ hoa đêm Quảng An những ngày giáp Tết ảnh 12 Đồng hồ đã điểm ngày mới nhưng khu chợ vẫn nhộn nhịp người qua lại.
Tấp nập chợ hoa đêm Quảng An những ngày giáp Tết ảnh 13 Một số loại hoa nhập nước ngoài với nhiều màu sắc bắt mắt. Hoa hồng trà với giá 150.000 đồng/bó. Hoa lan tiên có giá 250.000 đồng/bó.
MỚI - NÓNG