Tạo dấu ấn, sức bật mới trong phong trào tình nguyện

Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Lê Quốc Phong các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua T.Ư Đoàn
Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Lê Quốc Phong các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua T.Ư Đoàn
TPO - Ngày 11/1, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Lê Quốc Phong chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các anh trong Ban Bí thư T.Ư Đoàn; Thường trực Đảng ủy T.Ư Đoàn; đại diện lãnh đạo và cán bộ công nhân viên các Ban, đơn vị Trung ương Đoàn và các đơn vị trực thuộc.

Tạo dấu ấn, sức bật mới trong phong trào tình nguyện ảnh 1  Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Lê Quốc Phong phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Lê Quốc Phong ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2018; đồng thời đề nghị các ban đơn vị cơ quan T.Ư Đoàn tập trung triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Anh Lê Quốc Phong nêu rõ, các ban đơn vị tập trung cụ thể hoá các chủ trương lớn của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, phát huy tính sáng tạo trong tiếp cận nội dung, tăng cường khả năng phối hợp và chọn việc để triển khai hiệu quả.

Năm 2019 có chủ đề Năm thanh niên tình nguyện, tất cả các đơn vị đều có thể tham gia và cần bám tinh thần chủ đề này để triển khai nhiệm vụ. "Các ban đơn vị cần chọn việc triển khai hiệu quả để tạo dấu ấn, tạo sức bật mới cho phong trào tình nguyện. Dấu ấn đó là số lượng thanh niên tham gia tình nguyện nhiều hơn, song để đạt được điều này cần tạo được dấu ấn trong việc đổi mới nội dung, chỉ đạo thanh niên bằng việc đa dạng phương thức, nội dung thực hiện", anh Phong nói.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức lối sống, lý tưởng cách mạng trong đoàn viên thanh niên, nhất là trong điều kiện năm nay là 50 năm Di chúc Chúc tịch Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng đội ngũ...

Anh Lê Quốc Phong lưu ý các ban đơn vị cần tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động trong công việc. "Tinh thần sáng tạo được nối dài, triển khai trong suốt nhiệm kỳ, nếu không sáng tạo sẽ không vượt qua khó khăn, thử thách luôn hiện hữu. Năm 2019, các đơn vị cần chủ động lựa chọn những công việc khó khăn nhất để sáng tạo giải quyết", anh Phong nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, Thủ trưởng cơ quan và BCH Công đoàn cơ quan T.Ư  Đoàn phát động thi đua trong cơ quan năm 2019 gồm 5 nội dung, gồm: 

1- Mỗi cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan Trung ương Đoàn phát huy tinh thần “Tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển” quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, phát triển.

2- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức, lao động “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” gắn với phong trào 3 trách nhiệm: “Trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với cộng đồng”, phong trào“Lao động giỏi, lao động sáng tạo” tạo sự chuyển biến rõ rệt trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan Trung ương Đoàn.

3- Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung vào trách nhiệm nêu gương của CBCCVCLĐ, trước hết là nêu gương của cán bộ lãnh đạo. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Tổ chức tốt các hoạt động tình nguyện tại chỗ nhằm tích cực hưởng ứng chủ đề công tác năm 2019 của Ban chấp hành Trung ương Đoàn “Năm Thanh niên tình nguyện”.

4- Nêu cao tinh thần tự học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, chủ động đi cơ sở, nắm vững tình hình thực tiễn ở cơ sở nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước.

5- Triệt để thực hành tiết kiệm, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan Trung ương Đoàn. Xây dựng môi trường làm việc văn hóa, văn minh.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn đã tặng Cờ thi đua của T.Ư Đoàn cho các tập thể; tặng Bằng khen cho các tập thể đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" và tặng Bằng khen cho các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua T.Ư Đoàn.

Tạo dấu ấn, sức bật mới trong phong trào tình nguyện ảnh 2 Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Lê Quốc Phong tặng cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc trong năm 2018
Tạo dấu ấn, sức bật mới trong phong trào tình nguyện ảnh 3 Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn tặng Bằng khen cho các ban, đơn vị xuất sắc
Tạo dấu ấn, sức bật mới trong phong trào tình nguyện ảnh 4 Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Lê Quốc Phong các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua T.Ư Đoàn
Tạo dấu ấn, sức bật mới trong phong trào tình nguyện ảnh 5 Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy và Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Ngọc Lương  trao tặng giấy chứng nhận vì đạt thành tích cao trong đợt kiểm tra Nghị quyết

Trong năm 2018 có chủ đề "Năm Tuổi trẻ sáng tạo", tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Trung ương Đoàn đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu tích cực tham mưu, triển khai các nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả tích cực tên các lĩnh vực công tác.

 Trong công tác giáo dục, các ban, đơn vị T.Ư Đoàn tập trung tham mưu tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI với nhiều đổi mới, sáng tạo, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Tham mưu tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI tại Hà Nội với hơn 500 đại biểu tham dự tại điểm cầu Trung ương và hơn 5.000 cán bộ Đoàn tham dự các điểm cầu tại 62 tỉnh, thành phố; ban hành 5.000 cuốn văn kiện, 1.000 cuốn sách Hỏi – Đáp về Nghị quyết Đại hội; phim giới thiếu kết quả Đại hội và những nội dung cốt lõi của Nghị quyết....

 Bên cạnh đó, công tác nắm bắt thông tin, tuyên truyền, nắm bắt tình hình thanh thiếu nhi được quan tâm, đổi mới, trong đó tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông của Đoàn, báo chí và mạng xã hội. Nhiều hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng gắn với các ngày lễ lớn của đất nước, của Đoàn được triển khai hệu quả.

 Ngoài ra, phong trào Tuổi trẻ sáng tạo được triển khai hiệu quả, tạo thành chuỗi hoạt động liên tiếp như: việc ra mắt Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo Thanh niên Việt Nam với việc tiếp nhận được hơn 90 ngàn ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên; tổ chức Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2018; Diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ I với chủ đề “Phát huy sức mạnh trí thức trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên 4.0” tại Đà Nẵng... Các chương trình đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp được tham mưu, triển khai nhiều hoạt động nổi bật như: tổ chức chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2018 tuyên dương 48 thầy, cô giáo tiêu biểu trong dạy dỗ, chăm sóc trẻ khuyết tật; Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp năm 2018 với chủ đề “Tìm giải pháp đột phá cho khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam”; trao Giải thưởng DNT khởi nghiệp xuất sắc, Giải thưởng Lương Định Của...

Tạo dấu ấn, sức bật mới trong phong trào tình nguyện ảnh 6

Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho các đồng chí đảng viên

  Trước đó, chiều 10/1, Đảng ủy T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII).

Theo Báo cáo, Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có 937 đảng viên, sinh hoạt tại 10 đảng bộ cơ sở, 07 chi bộ cơ sở, 23 chi bộ trực thuộc đảng bộ và 68 chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở. Các đảng viên trong đảng bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, có phẩm chất chính trị tốt, luôn cố gắng trong việc rèn luyện.

 Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2018 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”, cấp ủy các ban, đơn vị đã phối hợp với lãnh đạo chuyên môn cụ thể hóa các nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo cán bộ, đảng viên gương mẫu, tích cực, sáng tạo triển khai thực hiện, mang lại hiệu quả rõ nét.

Tạo dấu ấn, sức bật mới trong phong trào tình nguyện ảnh 7 Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong trao Giấy khen của Đảng ủy T.Ư Đoàn cho các đơn vị xuất

Đồng thời, công tác xây dựng Đảng tiếp tục triển khai thực hiện Chi thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ; tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trong năm đã tổ chức hai lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 159 quần chúng ưu tú và lớp đảng viên mới cho 28 đảng viên mới; chọn cử 06 đồng chí tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quản lý; cử 6 đồng chí đi học lớp bồi dưỡng công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng.

 Tại hội nghị, Đảng ủy T.Ư Đoàn đã tặng giấy khen cho 14 tập thể, cá nhân và 62 đảng viên đã có thành tích trong công tác xây dựng Đảng 2018; đồng thời, trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên.

Tạo dấu ấn, sức bật mới trong phong trào tình nguyện ảnh 8   Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn, trao Giấy khen của Đảng ủy T.Ư Đoàn cho các cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2018
Tạo dấu ấn, sức bật mới trong phong trào tình nguyện ảnh 9 Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy, trao Giấy khen của Đảng ủy T.Ư Đoàn cho các cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2018
 
Tạo dấu ấn, sức bật mới trong phong trào tình nguyện ảnh 10 Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương, trao Giấy khen của Đảng ủy T.Ư Đoàn cho các cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2018
Tạo dấu ấn, sức bật mới trong phong trào tình nguyện ảnh 11   Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Nguyễn Anh Tuấn trao Giấy khen của Đảng ủy T.Ư Đoàn cho các cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2018
MỚI - NÓNG