Tăng cường tổ chức giao lưu sĩ quan trẻ

Thượng tá Đinh Quốc Hùng - Trưởng ban thanh niên quân đội trao đổi với Đại tá Châu Hồng Bình - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Bộ Tham mưu liên hợp chiến khu miền nam
Thượng tá Đinh Quốc Hùng - Trưởng ban thanh niên quân đội trao đổi với Đại tá Châu Hồng Bình - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Bộ Tham mưu liên hợp chiến khu miền nam
TPO - Chiều 15/1, tại Hà Nội, Thượng tá Đinh Quốc Hùng - Trưởng ban thanh niên quân đội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, tọa đàm, trao đổi với đoàn sĩ quan trẻ Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc do Đại tá Châu Hồng Bình - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Bộ Tham mưu liên hợp chiến khu miền nam làm trưởng đoàn, sang thăm và làm việc.

Tại buổi toạ đàm, Thượng tá Đinh Quốc Hùng - Trưởng ban Thanh niên Quân đội vui mừng tiếp đón đoàn sĩ quan trẻ Trung Quốc sang thăm và làm việc. Thượng tá Đinh Quốc Hùng cho biết:  Trong thời gian qua, quan hệ giữa quân đội hai nước đang trên đà phát triển tốt đẹp với những điểm sáng:

Thực hiện tốt Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng đến năm 2025, sử dụng hiệu quả đường dây nóng giữa hai Bộ Quốc phòng; tổ chức tốt Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới; Đối thoại chiến lược quốc phòng; các hoạt động tuần tra liên hợp ở Vịnh Bắc Bộ giữa hải quân, cảnh sát biển hai nước; hợp tác đào tạo cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác Đảng, công tác chính trị, y học gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc...

Thượng tá Đinh Quốc Hùng nêu rõ: Chúng tôi luôn luôn coi trongj việc phát triển quan hệ hữu nghị, láng giềng tốt đẹp và bền vững lâu dài với Trung Quốc, coi đây là chủ trương nhất quán, là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Tăng cường tổ chức giao lưu sĩ quan trẻ ảnh 1 Quang cảnh buổi làm việc

Đại tá Châu Hồng Bình cảm ơn sự tiếp đón; thông tin về đoàn sĩ quan trẻ Quân GPND Trung Quốc đã đến chào xã giao Thủ trưởng Tổng cục Chính trị tại Trụ sở Bộ Quốc Phòng. Đại tá Châu Hồng Bình khẳng định, các sĩ quan trẻ có trọng trách kế thừa và phát huy mối quan hệ truyền thống của hai Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước.

Hai bên nhất trí cao trong thời gian tới sĩ quan trẻ hai quân đội tăng cường phối hợp, trao đổi đoàn đi vào thực chất có chiều sâu; tham mưu đề xuất với Bộ Quốc phòng Việt Nam, Trung Quốc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ sĩ quan trẻ, tập huấn các hoạt động công tác quần chúng, công tác Đoàn và phong trào thanh niên và các lĩnh vực hoạ động khác.

Tăng cường tổ chức giao lưu sĩ quan trẻ ảnh 2 Thượng tá Đinh Quốc Hùng - Trưởng ban thanh niên quân đội tặng quà Đại tá Châu Hồng Bình - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Bộ Tham mưu liên hợp chiến khu miền nam

Tăng cường giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng cho đội ngũ sĩ quan trẻ. Tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi sĩ quan trẻ nhiều hơn nữa. Đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ, ĐVTN, sĩ quan trẻ và nhân dân hai nước về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam - Trung Quốc. Tuổi trẻ, sĩ quan trẻ quân đội hai nước tích cực ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương, diễn đàn quốc tế.

Theo kế hoạch trao đổi hàng năm giữa Bộ Quốc phòng hai nước, giao lưu sĩ quan trẻ đã trở thành hoạt động thường niên của Quân đội hai nước; thông qua hoạt động thăm và giao lưu đã góp phần củng cố tăng cường mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, đối tác, hợp tác chiến lược toàn diệncaur Việt Nam-Trung Quốc.

MỚI - NÓNG