Sĩ quan trẻ hai lần được thăng cấp trước niên hạn

Đại úy Lê Tiến Duật.
Đại úy Lê Tiến Duật.
TP - Đại úy Lê Tiến Duật, sinh năm 1984, là một trong số rất ít sĩ quan chỉ huy ở Lữ đoàn 101 Hải quân đánh bộ lập được nhiều thành tích trong công tác, đồng thời được vinh dự hai lần liên tục thăng quân hàm trước niên hạn.

Cả hai lần anh Lê Tiến Duật thăng quân hàm trước hạn đều dính dáng đến Hội thao Chiến sĩ khỏe do Quân chủng Hải quân và Bộ Quốc phòng tổ chức.

Năm 2011, anh Duật được cử làm đại diện đơn vị tham gia Hội thao chiến sĩ khỏe cấp Quân chủng, sau đó tiếp tục tham gia Hội thao Chiến sĩ khỏe toàn quân. Cả hai lần Lê Tiến Duật đều giành giải nhất. Với thành tích trên, năm 2013 anh được thăng quân hàm trước niên hạn từ trung úy lên thượng úy. Cũng trong năm 2013, anh tiếp tục giành giải nhất chiến sĩ khỏe cấp Quân chủng. Một năm sau Lê Tiến Duật lại được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Căn cứ vào những thành tích Lê Tiến Duật đạt được, tháng 7/2015, cấp trên quyết định thăng quân hàm trước niên hạn cho anh từ thượng úy lên đại úy. Hiện, Lê Tiến Duật là Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 867, Lữ đoàn 101 Hải quân đánh bộ, là một sĩ quan chỉ huy trẻ được cấp trên tin cậy và đánh giá cao. Không chỉ đạt thành tích trong lĩnh vực hội thao, đại úy Lê Tiến Duật còn gặt hái danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cùng nhiều giấy khen trong các đợt thi đua của đơn vị.

“Để có sức bền chạy cùng đồng đội về nhất 3.000m mang vũ khí, tôi phải thường xuyên chạy 5.000m đến 10.000m mỗi lần luyện tập và thường buộc lốp xe sau lưng để rèn sức rướn chạy 100m”.

Đại úy Lê Tiến Duật chia sẻ

Chia sẻ về kinh nghiệm trong rèn luyện sức khỏe, đại úy Duật cho biết: “Hằng ngày, ngoài việc tập luyện cùng anh em cán bộ, chiến sĩ trong đại đội, tôi luôn dành thêm thời gian để tập luyện riêng cho mình. Tôi quan niệm, muốn có sức khỏe tốt trước hết phải có một chế độ sinh hoạt, học tập khoa học, nhất là chế độ ăn uống phải đúng giờ”. Đối với người lính hải quân đánh bộ, bên cạnh việc sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị có trong biên chế, đòi hỏi yêu cầu về thể lực rất cao. Các nội dung huấn luyện, như bơi biển, đổ bộ ban đêm… ngoài rèn kỹ thuật, chiến thuật, còn giúp cán bộ, chiến sĩ có sức khỏe bền bỉ, dẻo dai và bản lĩnh vững vàng.

Cùng với việc rèn sức khỏe, trên cương vị là cán bộ chỉ huy đại đội, đại úy Lê Tiến Duật chịu khó tìm tòi, áp dụng nhiều phương pháp quản quân chặt chẽ, khoa học. Có thời điểm đơn vị không có cán bộ chính trị, đại úy Lê Tiến Duật cùng lúc phải sắm cả hai vai chính trị và quân sự. Chính lúc đó giúp cho anh gần gũi bộ đội hơn, dễ chia sẻ với cấp dưới hơn.

Với phương châm dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và thực hiện “5 cùng” với bộ đội, người đại đội trưởng năng động này đã chỉ huy đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng chi bộ luôn trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Ban lãnh đạo Lữ đoàn 101 Hải quân đánh bộ đánh giá đại úy Lê Tiến Duật xứng đáng là người đại đội trưởng khỏe toàn diện.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.