Tăng cường phòng, chống dịch bệnh bùng phát

0:00 / 0:00
0:00
TP - Nhằm ứng phó với dịch bệnh có nguy cơ bùng phát vào dịp Tết, các trung tâm kinh tế - văn hóa lớn của đất nước đã sẵn sàng các kịch bản để không bị động.

TPHCM: Kịch bản ứng phó khi dịch bất ngờ tăng vọt

Theo PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, hiện nay tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn đang diễn tiến phức tạp với sự xuất hiện các biến thể mới của Omicron. Vì vậy, phương án diễn tập ứng phó với COVID-19 được Sở Y tế triển khai nhằm thực hiện chủ trương của Ban chỉ đạo phòng chống dịch về việc sẵn sàng cho tình huống khẩn cấp khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và chủ động ứng phó với biến thể mới.

“Biến thể mới xuất hiện, đặc biệt là XBB.1.5 có thể sẽ lây lan nhiều hơn. Tuy nhiên, đặc điểm của biến thể này khó có thể xâm nhập qua những hàng rào bảo vệ về vật lý của cộng đồng như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và khử khuẩn tay thường xuyên. Tuy biến thể mới có hiện tượng đề kháng một phần miễn dịch cũ nhưng miễn dịch của cơ thể vẫn bảo vệ được người bệnh, hạn chế nguy cơ bệnh chuyển nặng và tử vong ở người nhiễm. Tiêm vắc xin là giải pháp hiệu quả để bảo vệ cộng đồng, đặc biệt là nhóm nguy cơ như người lớn tuổi, có bệnh lý nền trước sự xuất hiện của biến thể mới” - PGS Đỗ Văn Dũng, Trưởng khoa Y tế Công cộng, trường Đại học Y Dược TPHCM.

Cụ thể, tình huống diễn tập sẽ triển khai các phương án khẩn cấp khi đang trong thời gian nghỉ Tết thì TPHCM xác định có một biến thể phụ mới của Omicron qua giải mã trình tự gen. Cũng trong thời gian này, số ca COVID-19 ở các bệnh viện tăng cao gấp 3 đến 4 lần so với giai đoạn trước Tết và hầu hết bệnh nhân đều có triệu chứng, số ca nặng cần thở ô xy gia tăng.

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh bùng phát ảnh 1

Ngành Y tế TPHCM diễn tập phòng chống dịch khi có ca biến thể mới xuất hiện. Ảnh: Thanh Thủy

Ngoài ra, dịch bệnh gia tăng khiến khoa COVID-19 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới sử dụng hết 50 giường trong tổng số 70 giường hồi sức, các khoa và đơn vị điều trị COVID-19 của hệ thống bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trên địa bàn thành phố cũng đã sử dụng gần 50% công suất giường bệnh nhưng chưa có trường hợp nào tử vong.

Trước tình hình trên, tổ công tác đặc biệt về điều phối người bệnh COVID-19 nặng và nguy kịch báo cáo Sở Y tế về diễn biến theo chiều hướng xấu của dịch bệnh. Ban Giám đốc Sở Y tế lập tức triệu tập Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của ngành y tế thành phố. Sở Y tế đã báo cáo và được Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố đồng ý phương án kích hoạt lại Bệnh viện Dã chiến số 13 với quy mô 100 giường để thu dung và điều trị các trường hợp COVID-19 nặng cần hồi sức tích cực.

Trong tình huống diễn tập, Sở Y tế sẽ tùy theo diễn tiến của tình hình dịch bệnh và chủ động điều chỉnh quy mô của Bệnh viện Dã chiến số 13 nhằm đảm bảo luôn sẵn sàng tiếp nhận và xử trí hiệu quả người bệnh nặng, hạn chế đến mức thấp nhất số ca tử vong do COVID-19.

Hà Nội: Tăng cường chống dịch

Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội Khổng Minh Tuấn cho biết, CDC Hà Nội đang giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố; đồng thời, phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, các đơn vị liên quan tăng cường công tác giám sát và giám sát chặt chẽ hành khách nhập cảnh qua sân bay quốc tế Nội Bài…, nhằm phát hiện sớm ca bệnh, từ đó đánh giá về tình hình dịch để triển khai các biện pháp ứng phó.

Liên quan đến phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới, Sở Y tế vừa có công văn gửi CDC Hà Nội; các bệnh viện trong và ngoài công lập; Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã. Theo đó, trước tình hình các bệnh truyền nhiễm đang có xu hướng gia tăng, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu CDC Hà Nội tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh (COVID-19, bạch hầu, sởi, sốt xuất huyết, tay chân miệng, ...); giám sát phát hiện sớm ca bệnh, xử lí kịp thời ổ dịch, giám sát chặt chẽ công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm dịch y tế quốc tế, kiểm soát hành khách nhập cảnh từ các vùng có dịch, vùng có ổ dịch cũ.

Chủ động hoàn thiện các phương án phòng chống dịch, chuẩn bị cơ số thuốc, hóa chất, phương tiện cho công tác phòng chống dịch, sẵn sàng bao vây, khống chế ổ dịch tại cộng đồng. Chỉ đạo chuyên môn các Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã trong công tác phòng chống dịch và tiêm chủng mở rộng. Các bệnh viện trong và ngoài công lập trực thuộc Sở Y tế nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và thái độ ân cần, chu đáo phục vụ bệnh nhân. Tăng cường rà soát, xây dựng các phương án phòng chống dịch tại cơ sở khám chữa bệnh, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc điều trị, làm tốt công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân.

MỚI - NÓNG
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.