Tăng cường chia sẻ thông tin, bảo đảm an ninh biển

Tăng cường chia sẻ thông tin, bảo đảm an ninh biển
TP - Hội nghị Những người đứng đầu Cảnh sát Biển châu Á lần thứ 7 (HACGAM 7) diễn ra ngày 27-10 ở Hà Nội.

> Lãnh đạo cảnh sát biển châu Á gặp nhau tại Hà Nội

Hội nghị tập trung thảo luận việc phòng chống cướp biển và thiên tai, chia sẻ thông tin, xây dựng năng lực, thiết lập đường dây nóng giải quyết sự cố…

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam và các trưởng đoàn tham dự hội nghị. Ảnh: Nguyễn Minh
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam và các trưởng đoàn tham dự hội nghị. Ảnh: Nguyễn Minh.
 

Tại HACGAM 7 với chủ đề Tăng cường hợp tác thiết thực, chia sẻ thông tin, an ninh và an toàn trên biển, Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, Trung tâm chia sẻ thông tin chống cướp biển và cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền châu Á (ReCAAP ISC) trình bày thực trạng và các vấn đề về an ninh hàng hải, chống cướp biển; Nhật Bản, Indonesia, Philippines, Trung Quốc nêu các biện pháp chống lại thảm họa thiên nhiên, trong đó có sóng thần; Malaysia, Nhật Bản trình bày chương trình hành động liên quan công tác xây dựng năng lực…

"Các vị là những người thực thi luật pháp trên biển, nhưng làm sao phải đối xử nhân đạo đối với ngư dân, công nhân lao động trên biển. Khi họ vi phạm pháp luật thì chúng ta xử lý theo luật pháp, nhưng nhất thiết chúng ta phải đối xử nhân đạo, có tinh thần tương trợ lẫn nhau, không để các hành động bạo lực, các hành động ngoài khuôn khổ pháp luật diễn ra đối với những ngư dân trên biển”- Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh.

Trung tướng Phạm Đức Lĩnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát Biển Việt Nam, nêu bật các vấn đề an ninh hàng hải, khủng bố, cướp biển, cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền ở Biển Đông. Sáu tháng đầu năm nay xảy ra 14 vụ cướp và cướp có vũ trang, trong đó có 7 vụ rất nghiêm trọng và nghiêm trọng.

Để lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật trên biển của các nước độc lập hoặc phối hợp thực hiện, đại biểu Việt Nam đề xuất 6 giải pháp, trong đó có duy trì hoạt động hiệu quả của ReCAAP ISC; thiết lập đường dây nóng giữa cảnh sát biển các nước để kịp thời chia sẻ thông tin, phối hợp xử lý tình huống trên biển; quản lý chặt chẽ phương tiện, trang thiết bị (nhất là vũ khí) và con người trước khi ra biển hoạt động…

Đến dự phiên khai mạc HACGAM 7, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu, Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ việc hợp tác song phương, đa phương giữa cảnh sát biển các nước châu Á, trên nhiều lĩnh vực như chia sẻ thông tin, xây dựng năng lực, phối hợp đào tạo và huấn luyện chung, thiết lập đường dây nóng giải quyết sự cố, diễn tập và tuần tra chung…

HACGAM 7 có sự tham dự của các đại biểu đến từ Nhật Bản, Bangladesh, Hàn Quốc, Brunei, Hong Kong, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan và Việt Nam.

Trước thềm hội nghị, Trung tướng Phạm Đức Lĩnh gặp gỡ song phương với lãnh đạo cảnh sát biển Nhật Bản, Hàn Quốc và lãnh đạo Cục quản lý Biên phòng thuộc Bộ Công an Trung Quốc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG