Tặng 1.000 phần ăn nghĩa tình đến người bệnh điều trị dài ngày, có hoàn cảnh khó khăn

Tặng 1.000 phần ăn nghĩa tình đến người bệnh điều trị dài ngày, có hoàn cảnh khó khăn
TPO - Sáng 21/12, Công đoàn – Đoàn Thanh niên – Hội Phụ nữ Bệnh viện Quân y 175 phối hợp MB Bắc Sài Gòn, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Phú Nhuận tổ chức chương trình “Chung tay vì bữa cơm nhân ái – Đồng hành cùng người bệnh” tại bệnh viện.

Thông qua chương trình, các cán bộ, đoàn viên, hội viên thanh niên đã chung tay thực hiện và gửi tặng 1.000 phần thức ăn sáng và sữa đến những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn và những bệnh nhân đang điều trị dài ngày ở bệnh viện.

Tặng 1.000 phần ăn nghĩa tình đến người bệnh điều trị dài ngày, có hoàn cảnh khó khăn ảnh 1 Từ 4 giờ sáng, các bác sỹ quân y, đoàn viên, thanh niên có mặt tại bếp ăn bệnh viện để chuẩn bị 1.000 phần ăn sáng gửi tặng bệnh nhân (Ảnh: Trần Chính)
Tặng 1.000 phần ăn nghĩa tình đến người bệnh điều trị dài ngày, có hoàn cảnh khó khăn ảnh 2
Tặng 1.000 phần ăn nghĩa tình đến người bệnh điều trị dài ngày, có hoàn cảnh khó khăn ảnh 3
Tặng 1.000 phần ăn nghĩa tình đến người bệnh điều trị dài ngày, có hoàn cảnh khó khăn ảnh 4 Các phần ăn ấm lòng đã được trao đến đông đảo bệnh nhân để kịp bữa ăn sáng trước giờ bác sỹ đến thăm bệnh.
Tặng 1.000 phần ăn nghĩa tình đến người bệnh điều trị dài ngày, có hoàn cảnh khó khăn ảnh 5

Dịp này, các tổ chức quần chúng Bệnh viện Quân y 175 cũng đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thu (89 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2020). 

Tặng 1.000 phần ăn nghĩa tình đến người bệnh điều trị dài ngày, có hoàn cảnh khó khăn ảnh 6 Đoàn đến thăm hỏi, tặng quà đến Mẹ Lê Thị Thu. Hoạt động được các tổ chức quần chúng Bệnh viện Quân y 175 thực hiện thường niên nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.