Có 18 kết quả :

TAND Tối cao bổ nhiệm Phó Chánh án TAND TP Hải Phòng, Hà Nam

TAND Tối cao bổ nhiệm Phó Chánh án TAND TP Hải Phòng, Hà Nam

TPO - Theo quyết định của TAND Tối cao, các ông Nguyễn Thanh Hải (Thẩm phán trung cấp, Chánh tòa Tòa hình sự TAND tỉnh Hà Nam) và ông Nguyễn Xuân Duy (Thẩm phán trung cấp, Phó Chánh Văn phòng TAND Tối cao) được bổ nhiệm làm Phó Chánh án TAND tỉnh Hà Nam và Phó Chánh án TAND TP Hải Phòng.
TAND Tối cao lên kế hoạch thanh tra 9 đơn vị trong ngành

TAND Tối cao lên kế hoạch thanh tra 9 đơn vị trong ngành

TPO - Năm 2023, TAND Tối cao sẽ thanh tra với 9 đơn vị TAND, trong đó có 3 đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo lãnh thổ của TAND cấp cao tại Hà Nội; 2 đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo lãnh thổ của TAND cấp cao tại Đà Nẵng; 4 đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo lãnh thổ của TAND cấp cao tại TPHCM.
Cụ ông 80 tuổi Trần Văn Thêm hơn nửa thế kỷ mang nỗi đau khổ nhục. Ảnh: Bá Đoàn.

Chánh án nói về yêu cầu bồi thường 12 tỷ của cụ ông bị oan sai

Trước việc gia đình cụ Trần Văn Thêm (Bắc Ninh) đòi bồi thường oan sai, tổn thất tinh thần 12 tỷ đồng cho quãng thời gian 41 năm sống trong tủi nhục, ông Phạm Văn Hà - Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội (TAND Tối cao) - khẳng định cơ quan này sẽ tính toán, trao đổi với cơ quan liên quan để đi tới thống nhất mức bồi thường phù hợp.
Tân Chánh án TAND Tối cao: Nỗ lực để không còn án oan

Tân Chánh án TAND Tối cao: Nỗ lực để không còn án oan

TP - Trò chuyện với báo chí, tân Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình nói, tỷ lệ án oan trong những năm gần đây giảm đáng kể. Nhưng dẫu là một vụ thì nỗi đau do oan sai gây ra cũng rất lớn nên phải làm sao để không còn có vụ nào cả. Đó là sự phấn đấu, quyết tâm hết sức cao nhưng không chỉ là ý chí, mong muốn, hô hào mà phải có những giải pháp cụ thể.
Bị cáo Lý Nguyễn Chung - người khiến ông Nguyễn Thanh Chấn (thôn Me, Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang) phải chịu án oan 10 năm tù. Ảnh: Nguyễn Trường

Chất vấn Chánh án TAND Tối cao về oan sai

TPO - Theo tin từ Văn phòng Quốc hội, tại Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) diễn ra từ 9 - 17/3 sẽ dành cả ngày 13/3 để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Cụ thể, đại biểu Quốc hội sẽ chất vấn Chánh án TAND Tối cao về tình hình oan sai trong hoạt động tố tụng hình sự và công tác bồi thường oan sai trong tố tụng.
Không để xảy ra án oan, sai, lọt tội phạm

Không để xảy ra án oan, sai, lọt tội phạm

TP - Ngày 3-1, TAND tối cao tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2012. Đến dự có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, các Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TPHCM; Thượng tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.