Tân HLV của MU thẳng thừng chê các học trò yếu đuối

0:00 / 0:00
0:00
Tân HLV của MU thẳng thừng chê các học trò yếu đuối
TPO - Sau trận thắng Norwich, đội bóng trong nhóm rớt hạng với tỷ số tối thiểu 1-0, HLV Ralf Rangnick đã thừa nhận rằng đội bóng của ông vẫn còn rất nhiều việc phải làm để cải thiện nền tảng thể lực.

Không như ở màn ra mắt của Ralf Rangnick gặp Crystal Palace, Man United đã không thể hiện một thế trận pressing cường độ cao như mong đợi. Họ cũng không tạo ra bất kỳ cơ hội rõ ràng nào cho đến khi Cristiano Ronaldo bị kéo ngã và sau đó anh thực hiện quả phạt đền thành công vào phút 75.

Chiến thắng 1-0 giúp MU duy trì thế bám đuổi ở cuộc đua top 4. Bản thân Rangnick cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi ông đã giành được 3 điểm. Nhưng chia sẻ sau trận, ông bày tỏ sự thất vọng với lối chơi của các học trò, cũng như sự sa sút về thể lực so với những gì đã thể hiện trước Crystal Palace vào tuần qua.

Nhà cầm quân 63 tuổi nói: “Đó là về cường độ, thể chất, ngôn ngữ cơ thể - ở cấp độ này, bạn cần phải thể hiện rõ ràng hơn. Một số cầu thủ của chúng tôi là những người giàu kỹ thuật. Nhưng ngày nay không có nhiều không gian cho các giải pháp thiên về kỹ thuật.

Tân HLV của MU thẳng thừng chê các học trò yếu đuối ảnh 1

Rangnick cần những Fred, Bruno, Telles chơi năng nổ, pressing tốt hơn

Bạn cần phải dũng cảm về thể chất và cạnh tranh ở cấp độ cao nhất. Đây là điều mà chúng tôi đã không làm được. Các đội bóng khác đã chơi tích cực hơn nhiều so với Crystal Palace. Do đó, chúng tôi cần phải nâng cao cường độ (pressing) trong những trận đấu như thế này.

Đó là câu hỏi về việc ai sẽ giành được bóng, chúng ta có nhận được bóng khi nó bật ra không. Ở mỗi vị trí, mọi thứ không giống nhau. Nhưng dù sao thì ít nhất là chúng tôi đã có được 3 điểm và giữ sạch lưới. Song chúng tôi vẫn cần cải thiện, các cầu thủ cần phải thi đấu tốt hơn - đó là điều chắc chắn”.

Dấu ấn tích cực nhất mà Rangnick có trong trận đấu này là màn thể hiện xuất sắc của De Gea. Ông đã không tiếc lời khen ngợi thủ thành 31 tuổi: “Tôi nghĩ họ đã chơi cực kỳ tốt, họ không hề thi đấu như một đội cuối bảng. 15 phút đầu tiên chúng tôi gặp khó khăn về chiến thuật, nhưng sau đó đã tốt hơn.

Vào hiệp hai, dù chúng tôi giao tiếp với nhau tốt hơn song vẫn để cho họ có quá nhiều cơ hội. Và chính David de Gea là người đã đảm bảo rằng cuối cùng thì chúng tôi vẫn giữ sạch mành lưới".

MỚI - NÓNG