Dàn cầu thủ MU bị Rangnick chê 'cẩu thả'

0:00 / 0:00
0:00
Dàn cầu thủ MU bị Rangnick chê 'cẩu thả'
TPO - "Phòng ngự không tốt, dứt điểm cẩu thả", đó là những nhận xét tiêu biểu của tân huấn luyện viên Ralf Rangnick về trận hòa 1-1 vào rạng sáng nay trước Young Boys.

Do đã chắc chắn giành vé đi tiếp cùng ngôi đầu, nên như lời thừa nhận trước trận của Ralf Rangnick, ở màn đón tiếp Young Boys, MU sử dụng hầu hết là các cầu thủ trẻ cũng như dự bị. Có lẽ với nhiều cầu thủ ít được thi đấu như Mata, Diallo hay Lingard, họ đã có chút bỡ ngỡ ở các pha bóng quyết định.

Điều đó khiến Rangnick không hài lòng. Ông thẳng thắn chê Mata và Diallo dứt điểm cẩu thả: "Chúng tôi đã có hai cơ hội tuyệt vời từ Amad và Juan Mata. Chúng tôi đã hơi cẩu thả trong những tình huống này. Chúng tôi đáng ra đã có bàn thứ ba từ Elanga trong hiệp hai.

Dàn cầu thủ MU bị Rangnick chê 'cẩu thả' ảnh 1

Mata đã bỏ lỡ một cơ hội tốt

Trong khi đó, hệ thống phòng ngự của MU cũng không làm Rangnick hài lòng. Ông cho rằng nếu cứ chơi thế này MU hoàn toàn có thể thua thêm: "Chúng tôi phòng ngự không đủ quyết liệt, không chủ động. Chúng tôi cũng có thể bị thủng lưới hai hoặc ba bàn. Nếu tỷ số cuối cùng là 3-3 hoặc 4-3 thì không ai có thể phàn nàn được.

Điều khó chịu là cách chúng tôi đã nhận bàn thua. Các cầu thủ đã chuyền bóng quá nhiều ngay trước khu vực cấm địa và đây cũng là lý do chúng tôi đã để thủng lưới".

Có lẽ trong mắt Rangnick, trận này chỉ có một nét tích cực là phong độ tốt của Mason Greenwood khi anh chính là người ghi bàn cho MU. Rangnick nhận xét về cậu học trò: "Tôi nghĩ hôm nay Mason không chỉ thể hiện được đẳng cấp nhờ bàn thắng đẹp mắt mà còn cả cách tạo cơ hội cho Juan Mata.

Đó là pha bóng cũng rất xuất sắc. Mason là một tài năng lớn, chân trái chân phải đều ổn, xử lý bóng gọn gàng, sút tốt. Bàn thắng của Fred do chính anh ấy kiến tạo và nó đã chứng tỏ điều đó".

MỚI - NÓNG