Werner ghi bàn tốc độ vào lưới Zenit, Chelsea vẫn mất ngôi đầu bảng

0:00 / 0:00
0:00
Werner ghi bàn tốc độ vào lưới Zenit, Chelsea vẫn mất ngôi đầu bảng
TPO - Hai bàn thắng của Timo Werner và một bàn khác của Romelu Lukaku không đủ đảm bảo chiến thắng cho Chelsea trong trận đấu gặp Zenit tại Champions League.

Chelsea không có lực lượng mạnh nhất trước trận làm khách trên đất Nga. HLV Tuchel không có sự phục vụ của Jorginho, N'Golo Kante và Mateo Kovacic. Chiến lược gia người Đức để Ross Barkley và Reece James đá tiền vệ trung tâm, trong khi tiền vệ Saul Niguez được sử dụng ở vị trí hậu vệ cánh trái.

Đội hình có nhiều xáo trộn nhưng The Blues vẫn có thứ mình cần. Ở giây 83, Werner mở tỷ số cho Chelsea từ đường chuyền của Christensen. Đây là bàn thắng nhanh nhất lịch sử Chelsea ở đấu trường Champions League.

Werner ghi bàn tốc độ vào lưới Zenit, Chelsea vẫn mất ngôi đầu bảng ảnh 1

Sau nhiều nỗ lực tấn công, đội chủ nhà Zenit rốt cuộc đã có bàn thắng san bằng tỉ số. Douglas Santos treo bóng vào vòng cấm để Claudinho đánh đầu đưa trận đấu về vạch xuất phát ở phút 38. Chỉ 3 phút sau, Zenit bất ngờ vươn lên dẫn trước khi thời gian hiệp 1 chỉ còn 4 phút. Cầu thủ Iran Azmoun thoát xuống đầy tốc độ và vượt qua cả thủ môn Kepa trước khi dứt điểm.

Sang hiệp 2, Chelsea tìm thấy bàn thắng gỡ hòa ở phút thứ 62. Werner và Barkley phối hợp đập nhả đẹp mắt tạo điều kiện cho Lukaku ghi bàn thắng sau khoảng thời gian tịt ngòi. Zenit cũng đáp lễ sau đó với tình huống dứt điểm của Azmoun nhưng thủ môn Kepa đã thi đấu xuất sắc. Chelsea không chấp nhận một trận hòa trên đất Nga và liên tục đẩy cao đội hình.

Werner ghi bàn tốc độ vào lưới Zenit, Chelsea vẫn mất ngôi đầu bảng ảnh 2

Phút 85, Werner có bàn thắng thứ hai giúp Chelsea vươn lên dẫn trước 3-2. Tuy nhiên, đội chủ nhà Zenit vẫn chứng tỏ sự lì lợm của mình. Ngay ở phút bù giờ thứ 4 của hiệp 2, cầu thủ vào thay người Ozdoev đã san bằng tỉ số trong sự nuối tiếc của đội khách Chelsea. Thống kê cho thấy, Zenit đã tung ra nhiều cú sút hơn Chelsea ở trận này.

Trận hòa trên đất Nga đồng nghĩa với việc Chelsea đánh mất ngôi đầu bảng H Champions League vào tay Juventus, đội bóng đã giành chiến thắng ở lượt trận cuối cùng. Đội bóng nước Anh có khả năng phải đối mặt với Real Madrid hoặc Bayern Munich ở vòng 16 đội. Trước đó, Chelsea cũng bị mất ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh sau trận thua West Ham.

Werner ghi bàn tốc độ vào lưới Zenit, Chelsea vẫn mất ngôi đầu bảng ảnh 3

Đây là trận thứ hai liên tiếp Chelsea bị thủng lưới đến ba bàn. Hàng phòng ngự của The Blues chơi rất tệ khi không có sự có mặt Thiago Silva và Antonio Rudiger. Cesar Azpilicueta, Christensen và Malang Sarr thường xuyên không thể theo kèm các cầu thủ tấn công của Zenit.

Điểm sáng duy nhất của Chelsea trong trận hòa này chính là hậu vệ Reece James ở vị trí tiền vệ trung tâm. Đây là cầu thủ Chelsea chuyền nhiều nhất trên phần sân đối phương và đồng thời đoạt được bóng đến 8 lần. Sự đa năng của James sẽ giúp cho HLV Tuchel có thể giải bài toán nhân sự trong thời gian gần đây. Chelsea tiếp Leeds United tại Ngoại hạng Anh vào cuối tuần, trong khi Zenit sẽ có trận đấu quan trọng gặp Dinamo Moscow.

Werner ghi bàn tốc độ vào lưới Zenit, Chelsea vẫn mất ngôi đầu bảng ảnh 4
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.