Tạm dừng xuất 3.000 tấn thanh long qua cửa khẩu Lào Cai

Hàng trăm xe container thường ùn ứ tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành mỗi khi chờ Hải quan Trung Quốc giải quyết thủ tục nhập khẩu. .
Hàng trăm xe container thường ùn ứ tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành mỗi khi chờ Hải quan Trung Quốc giải quyết thủ tục nhập khẩu. .
TPO - Ngày 3/2, do ảnh hưởng của dịch cúm nhiễm virus corona mới, có khoảng 200 container thanh long với khoảng 3000 tấn bị tạm dừng xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu Quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, Lào Cai.

Toàn bộ 200 container đang được chạy bảo quản lạnh trong khu vực cửa khẩu Quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành để chờ xuất khẩu.

Căn cứ vào thông báo từ phía Chính quyền nhân dân huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai đã có thông báo về việc tạm dừng giao dịch tại chợ trao đổi cư dân biên giới. Quả thanh long của Việt Nam đang xuất khẩu qua Lào Cai sang Trung Quốc thuộc diện hàng cư dân biên giới (biên mậu) nên cũng thuộc diện phải tạm dừng thông quan.

Ông Trần Anh Tú - Phó Chi cục trưởng Hải Quan Cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết: “Toàn bộ hàng thanh long khi sang Trung Quốc thì tập trung tại chợ biên mậu, trong chợ biên mậu đó thì theo thông tin từ phía Trung Quốc thì lượng công nhân bốc xếp rất lớn. Chính vì vậy sau khi xảy ra dịch cúm toàn bộ công nhân trong chợ không thực hiện việc bốc xếp trong chợ đó nữa, họ tạm dựng toàn bộ hoạt động ở chợ, chính vì vậy lượng hàng thanh long xuất sang TQ bị tạm dừng”.

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai cho biết, khi có thông tin từ phía Trung Quốc sẽ sớm thông báo đến các doanh nghiệp để sớm có phương án xử lý hàng hóa.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.