Tạm dừng thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Lạng Sơn

Khách qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị được kiểm tra sức khỏe theo quy định .Ảnh: Duy Chiến
Khách qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị được kiểm tra sức khỏe theo quy định .Ảnh: Duy Chiến
TPO - Các cửa khẩu tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn sẽ lùi thời gian thực hiện thông quan hàng hóa để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh do virus corona mới (nCoV) gây ra.

Xác nhận thông tin với phóng viên Tiền Phong, các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã nhận được thông báo của đơn vị chức năng nước bạn về việc sẽ đóng cửa các cặp chợ cửa khẩu thuộc Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc) từ ngày mồng 7 tháng giêng đến 15 tháng giêng Canh Tý.

Riêng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc), hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ thực hiện sớm hơn, từ ngày 3/2 (tức mùng 10 tháng giêng âm lịch).

Tại các cửa khẩu nêu trên, chỉ tạm ngừng thông quan hàng hóa, đối với hoạt động xuất nhập cảnh vẫn làm thủ tục bình thường.

Việc lùi thời gian mở cửa thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là do phía Bằng Tường (Trung Quốc) thông báo dịch virus corona bùng phát tại nhiều tỉnh, thành phố ở Trung Quốc, các chợ ở đây sẽ lùi thời gian mở cửa trở lại sau thời gian nghỉ Tết để ổn định.

Cơ quan Hải quan đã thông báo lịch tạm ngừng thông quan hàng hóa để doanh nghiệp và người dân chủ động trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Tạm dừng thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Lạng Sơn ảnh 1 Cửa khẩu Cốc Nam vắng vẻ, phía Trung Quốc đóng cửa khẩu, không xuất nhập khẩu hàng hóa (ảnh chụp chiều 30/1) .Ảnh: Duy Chiến
Tạm dừng thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Lạng Sơn ảnh 2

Cửa khẩu Tân Thanh, ngày 30/1 chỉ có khoảng 40 người qua lại thăm thân, chúc tết .Ảnh: Duy Chiến

Tạm dừng thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Lạng Sơn ảnh 3

Khách qua biên giới được cán bộ kiểm dịch y tế hướng dẫn khai báo và kiểm tra sức khỏe .Ảnh: Duy Chiến

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong chiều 30/1, tại các cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam (huyện Văn Lãng), hàng hóa xuất nhập khẩu chưa có từ gần một tuần nay. Khung cảnh khá vắng vẻ. Mỗi ngày chỉ có hai, ba chục người qua lại biên giới thăm thân, chúc tết theo “giấy thông hành” sáng đi, chiều về.

Còn tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, mỗi ngày có khoảng gần 900 khách nhập cảnh (trong đó phần đông là khách Trung Quốc). Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa gần như không đáng kể.

Hiện nay, tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn được bố trí 7 máy đo thân nhiệt từ xa, trong đó, riêng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị có 3 máy đo, cửa khẩu Tân Thanh có 1 máy đo.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, lực lượng chức năng tại các cửa khẩu đã lắp đặt các bảng tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh bằng tiếng Việt - tiếng Trung để tuyên truyền cho khách xuất nhập cảnh, 100% khách nhập cảnh đều phải khai báo y tế và được kiểm tra thân nhiệt đầy đủ.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.