Tạm dừng công tác cô giáo nghi là nhân vật trong tin nhắn 'lòng xào dưa'

0:00 / 0:00
0:00
Một nữ giáo viên đang công tác Trường mầm non thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình đã bị tạm dừng công tác để làm rõ nghi vấn có mối quan hệ bất chính với một người đã có gia đình.

Thông tin từ UBND thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình cho biết, Ban Giám hiệu Trường mầm non thị trấn Thanh Nê đã tạm dừng công tác giảng dạy đối với cô giáo T.T.L. và yêu cầu giáo viên này tập trung viết tường trình do có liên quan đến những ồn ào trên mạng xã hội.

Tạm dừng công tác cô giáo nghi là nhân vật trong tin nhắn 'lòng xào dưa' ảnh 1
Trường mầm non Thanh Nê, thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình (Ảnh: CTV).

Trước đó, từ ngày 18/8, trên mạng xã hội facebook lan truyền nhiều hình ảnh chụp lại màn hình zalo đoạn tin nhắn giữa một người được cho là nữ giáo viên (đã lập gia đình) đang công tác tại Trường mầm non Thanh Nê với một người đàn ông cũng đã có gia đình, thể hiện có mối quan hệ tình cảm bất chính.

Trong tin nhắn được cho là của nữ giáo viên này có hình ảnh nhạy cảm và gợi ý những món ăn như: dưa xào lòng, thịt chó... tới người tình.

Hình ảnh và đoạn tin nhắn sau khi lan truyền trên mạng xã hội đã khiến cộng đồng mạng sôi sục bàn tán, gây ra "cơn bão" bình luận, trở thành những từ khóa hot như: "lòng xào dưa"; "lòng xào dưa 30k"…

Cộng đồng mạng cũng tỏ ra bất bình và phẫn nộ với việc mối quan hệ bất chính này, đưa ra rất nhiều lời khuyên với người vợ bỏ luôn ông chồng bội bạc.

Lãnh đạo từ UBND thị trấn Thanh Nê cho biết đã yêu cầu Ban Giám hiệu Trường mầm non thị trấn Thanh Nê báo cáo về sự việc này. UBND thị trấn đang chờ báo từ trường và sẽ có báo cáo UBND huyện xem xét mức độ vi phạm (nếu có) để đưa ra hình thức kỷ luật cụ thể.


https://dantri.com.vn/xa-hoi/tam-dung-cong-tac-co-giao-nghi-la-nhan-vat-trong-tin-nhan-long-xao-dua-20220819190948482.htm?

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.