Tạm đình chỉ y, bác sĩ vụ mẹ con sản phụ tử vong

Người nhà đau đớn trước cái chế của mẹ con sản phụ Vân.
Người nhà đau đớn trước cái chế của mẹ con sản phụ Vân.
TPO - Liên quan tới vụ mẹ con sản phụ Võ Thị Vân tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu hôm 8/3, Sở Y tế Nghệ An đã chỉ đạo tạm đình chỉ công tác y, bác sĩ ca trực hôm đó để làm rõ sự việc.

Chiều 11/3, ông Bùi Đình Long, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, đã chỉ đạo kiểm tra, đồng thời yêu cầu xử lý nghiêm các y, bác sỹ ca trực Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu để xảy ra vụ mẹ con sản phụ Võ Thị Vân, 29 tuổi, trú ở xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, Nghệ An tử vong bất thường.

Được biết, ngày 9/3, Sở Y tế Nghệ An đã cử đoàn thanh tra xuống cơ sở xác minh sự việc, đồng thời xử lý nghiêm những y, bác sỹ liên quan đến ca trực tối 8/3. 

Theo đó, Sở Y tế đã chỉ đạo tạm đình chỉ từng cá nhân y, bác sỹ ca trực khoa sản Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu tối 8/3 để làm rõ sự việc.

Ông Long cho biết thêm, Sở Y tế Nghệ An đang chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc để làm gương, đồng thời chỉ đạo Bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu phải có trách nhiệm đối với người nhà sản phụ, nếu y, bác sỹ có sai sót hoặc thiếu trách nhiệm trong quá trình sản phụ nằm điều trị nơi đây.

Cũng liên quan tới vụ việc, ngày 9/3, Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu Sở Y tế Nghệ An phải lập hội đồng chuyên môn để đánh giá, báo cáo Bộ Y tế về quá trình tiếp đón, theo dõi, chăm sóc và xử lý của Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu đối với sản phụ Võ Thị Vân, để có kết luận và hướng giải quyết cụ thể, cũng như trả lời đối với gia đình nạn nhân và công luận.

Trong khi chờ kết luận của hội đồng chuyên môn, Sở Y tế tỉnh Nghệ An phải khẩn trương gửi báo cáo nhanh về quá trình theo dõi chuyển dạ, diễn biến ca đẻ của sản phụ Võ Thị Vân gửi về Bộ Y tế trước ngày 11/3/2015.

Như Tiền phong đã đưa tin, lúc 11h30 ngày 8/3, sản phụ Võ Thị Vân (mang thai lần 2) có dấu hiệu chuyển dạ nên được gia đình đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu, Nghệ An chờ sinh.

Tuy nhiên sau 3 tiếng, sản phụ vẫn chưa sinh, kiệt sức và đau bụng dữ dội. Đến 20h30, sản phụ Vân bị băng huyết, nghẹt thở nên được các bác sĩ đưa đi mổ cấp cứu nhưng đến 21h cùng ngày thì cả 2 mẹ con sản phụ đã tử vong. 

Cho rằng các y, bác sỹ tắc trách dẫn tới cái chết của mẹ con sản phụ Vân, người nhà đã kéo tới 'bao vây' bệnh viện yêu cầu làm rõ vụ việc. Song, không yêu cầu cơ quan chức năng mổ tử thi mà chỉ yêu cầu xử lý nghiêm đối với từng cá nhân.

MỚI - NÓNG