(số gộp)

Taliban thề thanh trừng hệ thống giáo dục

0:00 / 0:00
0:00
Chiến binh Taliban giám sát một buổi họp
Chiến binh Taliban giám sát một buổi họp
TP - Sau vụ ám sát một ca sĩ địa phương, Taliban công bố kế hoạch thanh trừng hệ thống giáo dục của Afghanistan để loại bỏ tất cả những gì “chống lại Hồi giáo”, một hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đất nước quay trở lại chế độ cai trị hà khắc.

Phát biểu hôm Chủ nhật (29/8), Bộ trưởng Giáo dục đại học lâm thời, ông Abdul Baqi Haqqani, đã chỉ trích hệ thống giáo dục hiện tại do cộng đồng quốc tế thành lập, cho rằng hệ thống này đã không tuân thủ các nguyên tắc tôn giáo.

“Thế giới đã cố gắng loại bỏ tôn giáo ra khỏi nền giáo dục khoa học, và điều này gây hại cho người dân”, ông Haqqani nói. Ông cho biết thêm rằng “mọi yếu tố chống lại Hồi giáo trong hệ thống giáo dục sẽ bị loại bỏ”.

Bình luận của ông Haqqani được đưa ra sau vụ án mạng một ca sĩ dân ca Afghanistan làm dấy lên những lo ngại mới về vấn đề nhân quyền trong nước. Gia đình của nghệ nhân Fawad Andarabi cho biết ông đã bị chiến binh Taliban bắn chết tại Thung lũng Andarabi, thuộc tỉnh Baghlan và cách Kabul khoảng 100km về phía bắc. Ông Andarabi chơi đàn ghichak, một loại đàn dân tộc, và hát những bài hát truyền thống về quê hương của ông, về con người và đất nước Afghanistan nói chung.

“Bố tôi vô tội, ông chỉ là một ca sĩ mang đến niềm vui cho mọi người”, con trai ông nói. “Họ đã bắn vào đầu ông ấy trong trang trại”.

Ông Zabihullah Mujahid, phát ngôn viên của Taliban, nói với các phóng viên rằng họ sẽ điều tra vụ việc, nhưng không cung cấp bất kỳ chi tiết cụ thể nào.

Phản hồi vụ án mạng, Tổng thư ký của Tổ chức Ân xá Quốc tế, bà Agnes Callamard cho biết: “Có nhiều bằng chứng cho thấy Taliban năm 2021 cũng giống như Taliban không khoan nhượng, bạo lực và đàn áp năm 2001. 20 năm sau, vẫn không có gì thay đổi cả”.

Cho dù Taliban đã tuyên bố rằng họ sẽ xây dựng một chính phủ ôn hòa hơn ở Afghanistan, nhiều người lo ngại rằng phụ nữ và một số nhóm tôn giáo thiểu số sẽ một lần nữa phải đối mặt với những hạn chế và áp bức nghiêm trọng dưới sự cai trị.

Vào Chủ nhật vừa rồi, các cựu quan chức và giảng viên tại các trường đại học Afghanistan đã kêu gọi Taliban duy trì và cải tiến hệ thống giáo dục của đất nước thay vì dỡ bỏ nó.

Taliban thề thanh trừng hệ thống giáo dục ảnh 1

Ca sĩ dân ca Fawad Andarabi

Cựu Bộ trưởng Giáo dục đại học, ông Abas Basir nói trong một hội nghị về giáo dục, do Taliban tổ chức, rằng việc bắt đầu lại từ đầu sẽ lặp lại sai lầm của các chính phủ trước đây. “Đừng chối bỏ mọi thứ và bắt đầu một hệ thống mới: thay vào đó, chúng ta nên tập trung làm việc với những gì chúng ta đã có”.

Theo phát ngôn viên Mujahid, một cơ quan hành pháp cho chính phủ mới của Taliban sẽ được công bố trong những ngày tới, và các thống đốc và cảnh sát trưởng đã được bổ nhiệm ở 33 trên 34 tỉnh của đất nước. Ông cũng cho biết Taliban đang đề xuất rằng Mỹ và các quốc gia phương Tây khác tiếp tục giữ mối quan hệ ngoại giao sau khi việc rút quân nước ngoài hoàn tất. Tuy nhiên, Anh cảnh báo rằng quan hệ sẽ chỉ được duy trì nếu chính phủ mới tôn trọng nhân quyền và cho phép những người muốn rời khỏi Afghanistan được di dời an toàn.

Theo independent.co.uk, ngày 30/8/2021
MỚI - NÓNG