Taliban nã ‘mưa đạn’ mừng Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Afghanistan

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Những loạt súng ăn mừng đã vang lên khắp thủ đô Kabul của Afghanistan, đánh dấu sự rút lui hoàn toàn của lực lượng Mỹ sau cuộc xung đột đẫm máu kéo dài gần 20 năm.

“Có rất nhiều tiếng súng”, phóng viên RT đưa tin từ Kabul sáng sớm 31/8. “Đây không phải là bạo lực, không có đụng độ. Đây là tiếng súng ăn mừng của Taliban.”

Màn ăn mừng diễn ra sau khi chiến dịch sơ tán quy mô lớn của phương Tây kết thúc vào ngày 30/8, chính thức chấm dứt cuộc chiến dài nhất của Mỹ kéo dài 19 năm, 10 tháng, 25 ngày.

Với việc Mỹ rút quân hoàn toàn, Kabul và phần lớn Afghanistan đã một lần nữa nằm dưới sự cai trị của Taliban, giống như trước khi Mỹ đưa quân đến năm 2001.

“Sân bay hiện nằm dưới sự kiểm soát của Taliban,” phóng viên RT nói thêm. “Đó là nơi tiếng súng bắt đầu, giờ nó đã lan ra khắp thành phố - súng máy, súng trường, pháo sáng phóng lên không trung.”

“Tôi có cảm giác Taliban sử dụng nhiều đạn trong lễ ăn mừng này hơn số đạn mà họ dùng trong thực chiến suốt một tháng qua.”

Tiếng súng vang lên ở khắp Kabul. Nguồn: RT

Phát ngôn viên Taliban - Zabiullah Mujahid tuyên bố: “Binh sĩ Mỹ cuối cùng đã rút lui, và đất nước của chúng tôi đã giành được độc lập hoàn toàn."

Mujahid cũng khẳng định rằng tiếng súng ở Kabul là tiếng súng ăn mừng, nên người Afghanistan không cần lo lắng.

Các tay súng Taliban ăn mừng ở sân bay Kabul. Nguồn: Twitter

Tuy nhiên theo RT, lực lượng Mỹ rời đi khi nhiều người mang hộ chiếu Mỹ vẫn đang mắc kẹt ở Afghanistan.

Taliban đảm bảo những người này sẽ được phép rời đi khi các chuyến bay dân sự thông thường nối lại sân bay quốc tế Hamid Karzai.

Theo RT
MỚI - NÓNG