Ngoại trưởng Trung Quốc nhắc Mỹ phải ‘hướng dẫn tích cực’ Taliban

0:00 / 0:00
0:00
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: Reuters)
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: Reuters)
TPO - Ngày 29/8, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng cộng đồng quốc tế nên hợp tác với chính quyền mới của Taliban ở Afghanistan và “hướng dẫn họ một cách tích cực”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Washington nên làm việc với cộng đồng quốc tế để cung cấp viện trợ kinh tế và nhân đạo cho Afghanistan, giúp đỡ chính quyền mới vận hành chính phủ một cách bình thường, duy trì ổn định xã hội, ngăn đồng tiền mất giá và chi phí sinh hoạt tăng cao, thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Vương Nghị.

“Trong khi tôn trọng chủ quyền của Afghanistan, Mỹ nên có hành động cụ thể để giúp Afghanistan chống khủng bố và ngăn bạo lực, thay vì áp tiêu chuẩn kép hay chống khủng bố một cách lựa chọn”, ông Vương nói. Ông cũng cảnh báo việc “rút lui vội vã” có thể giúp các nhóm khủng bố “tái hợp và trở lại mạnh hơn”.

Truyền hình Trung Quốc nói rằng cuộc điện đàm diễn ra theo đề nghị của Washington.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói trong thông cáo rằng ông Blinken và ông Vương Nghị đã nói về “tầm quan trọng của cộng đồng quốc tế trong việc buộc Taliban phải chịu trách nhiệm cho những cam kết mà họ đưa ra đối với sự di chuyển tự do và an toàn của người Afghanistan và công dân quốc tế”.

Sau những hỗn loạn trong 2 tuần qua, giới chức Mỹ cho rằng việc rút quân khỏi Afghanistan sẽ giải phóng thời gian và sự chú ý của các lãnh đạo quân sự và chính trị Mỹ, cũng như một số tài sản quân sự của nước này để tập trung vào Ấn Độ - Thái Bình Dương và thách thức do Trung Quốc tạo ra, khi chính quyền Biden xác định Bắc Kinh là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của mình.

Nhưng báo chí Trung Quốc nhấn vào tình hình hỗn loạn ở Afghanistan để cho rằng Mỹ thay lòng với đồng minh.

Trung Quốc vẫn chưa công nhận chính thức Taliban là lực lượng cầm quyền mới của Afghanistan, nhưng ông Vương Nghị đã tiếp đón đại diện của Taliban vào tháng trước. Trung Quốc cũng nói rằng thế giới nên hướng dẫn và ủng hộ Afghanistan chuyển đổi sang chính phủ mới thay vì gây thêm áp lực.

Trong cuộc điện đàm ngày 16/8, ông Vương Nghị nói với đồng cấp Mỹ rằng việc rút lui lính Mỹ vội vã khỏi Afghanistan đã gây ra “tác động tiêu cực nghiêm trọng”, nhưng cam kết làm việc với Washington để thúc đẩy ổn định ở quốc gia này.

Nhưng ông Vương Nghị cũng nói rằng Washington không nên chờ đợi Trung Quốc hợp tác nếu cố “bao vây và đàn áp Trung Quốc, cũng như gây hại cho những quyền và lợi ích hợp pháp của Trung Quốc”, báo chí Trung Quốc đưa tin.

Cuộc trao đổi lần này diễn ra khi quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington đang ở mức thấp nhất mấy thập kỷ và ngay sau khi Mỹ công bố báo cáo tình báo về nguồn gốc COVID-19, trong đó nói Trung Quốc đã cản trở cuộc điều tra.

Trong cuộc điện đàm lần này, ông Vương Nghị nói rằng những trao đổi giữa hai nước về Afghanistan và biến đổi khí hậu cho thấy đối thoại và hợp tác tốt hơn đối đầu.

“Trung Quốc sẽ cân nhắc cách làm việc với phía Mỹ dựa trên thái độ của Mỹ đối với Trung Quốc”, ông Vương Nghị nói.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.