Taliban công bố video bắt cóc 'con tin' Trung Quốc

Con tin Hong Xu Dong trong video mới được công bố.
Con tin Hong Xu Dong trong video mới được công bố.
TPO - Phiến quân Taliban vừa mới công bố đoạn video 'con tin' người Trung Quốc lên tiếng kêu gọi chính phủ giúp đỡ để trở về nhà sau khi bị nhóm này bắt cóc ở Pakistan năm ngoái.

Trong video, con tin kêu gọi chính phủ Trung Quốc đáp ứng yêu cầu của những kẻ "bắt cóc tống tiền".

Tháng 5 năm ngoái, chính quyền Pakistan khẳng định một du khách Trung Quốc đi du lịch bằng xe đạp vòng quanh nước này đã bị bắt cóc.

Hình ảnh hộ chiếu và đồ dùng cá nhân của người này được công bố sau đó. Người đàn ông Trung Quốc được xác định tên Hong Xu Dong.

Sau vụ bắt cóc xảy ra, Abdullah Bahar- chỉ huy nhóm Shehryar Mehsud, một nhánh của Taliban ở Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ việc.

Hiện tính xác thực của video vẫn đang được chính quyền làm rõ.

Theo Theo Shanghaiist
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.