Tài năng lính trẻ công binh

Trong thời bình, Bộ đội Công binh luôn có mặt kịp thời, trực tiếp giúp đỡ nhân dân trong thiên tai, bão lũ. Ảnh: Nguyễn Minh.
Trong thời bình, Bộ đội Công binh luôn có mặt kịp thời, trực tiếp giúp đỡ nhân dân trong thiên tai, bão lũ. Ảnh: Nguyễn Minh.
TP - Chiều nay (13/1), tại Lữ đoàn Công binh 229, 70 gương điển hình tiên tiến là sĩ quan, đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN), hội viên phụ nữ và đoàn viên công đoàn tiêu biểu của Binh chủng Công binh sẽ được vinh danh, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Bộ đội Công binh (25/3/1946 - 25/3/2016).

Khoan đường hầm giỏi

Là một trong những gương mặt sáng giá nhất tại lễ tuyên dương, thượng úy Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Chi đoàn thuộc Đoàn cơ sở Lữ đoàn Công binh 279 chia sẻ: Xây dựng công trình chiến đấu là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, với tính chất công việc nặng nhọc, vất vả, nguy hiểm và độc hại. Lực lượng tham gia chủ yếu là hạ sĩ quan - chiến sĩ, công trình chiến đấu đòi hỏi ngày càng cao về kỹ thuật, mỹ thuật, nhiều công trình có thiết kế mới, kết cấu phức tạp.

Được giao nhiệm vụ tổ chức chỉ huy bộ đội thi công, anh Thắng đã tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chi bộ, chỉ huy đại đội phát huy sức mạnh của ĐVTN xung kích, tháo gỡ từng nút thắt khó khăn của công việc. “Trước những nhiệm vụ khó, bản thân tôi xác định mình phải là người đi đầu, hướng dẫn rất tỷ mỷ từ việc bắt những mũi khoan, lắp ghép cốp pha, cốt thép tại những chỗ chật hẹp, nguy hiểm, hay việc đổ và đầm bê tông... để mỗi chiến sĩ thấy trung đội trưởng của mình làm được thì mình cũng làm được, không còn tư tưởng ngại khó, ngại khổ”, thượng úy Thắng nói.

Một trong những nhiệm vụ được anh Thắng và đồng đội thực hiện ấn tượng nhất là thi công công trình đường hầm trong công tác khoan đào. Xung kích vào những nội dung của phong trào thi đua “Chiến sĩ Công binh khoan đường hầm giỏi” và tổ chức rút kinh nghiệm ngay trên công trường, các anh đã khắc phục được khó khăn khi khoan ở độ cao. Kết quả, khi khoan nổ đã rút ngắn được thời gian khoan từ 3,5 giờ xuống còn 3 giờ, lượng thuốc nổ giảm còn 18kg, khối lượng khi nổ gia tăng từ 22m3 lên 23,5m3 khi khoan mở rộng. kích thước đường hầm gần sát với thiết kế.

Chi đoàn không khói thuốc

Nhiều năm qua, Chi đoàn Đại đội 41 (Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 4, Trường Sĩ quan Công binh) do đại úy Nguyễn Thành Trung làm Bí thư Chi đoàn đã triển khai thành công nhiều mô hình thiết thực, trong đó có mô hình “Chi đoàn không khói thuốc”. Ban đầu, việc triển khai mô hình gặp nhiều khó khăn vì đối tượng đào tạo sĩ quan phân đội bậc đại học khi bước vào nhà trường vẫn còn một số người có thói quen hút thuốc lá. Kiên trì đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá; tổ chức đăng ký thi đua, đặt chỉ tiêu phấn đấu cho từng phân đoàn, gắn trách nhiệm với từng cán bộ, lấy đội ngũ đảng viên, đoàn viên ưu tú làm nòng cốt để động viên, thuyết phục những học viên còn hút thuốc; biểu dương kịp thời những điển hình tiên tiến đồng thời phê bình, nhắc nhở những cá nhân còn vi phạm. Mưa dầm thấm lâu, số học viên hút thuốc, nghiện thuốc lá đã giảm đáng kể qua từng năm học. Năm học 2013-2014, có 10 học viên hút thuốc lá nhưng sang năm học 2014-2015, Chi đoàn Đại đội 41 đã không còn học viên nào hút thuốc.

Để nâng cao chất lượng học tập, Chi đoàn Đại đội 41 còn phát động phong trào thi đua “Xóa yếu, giảm trung bình, vươn lên khá, giỏi”, “Học mới, ôn cũ tiếp thu sáng tạo”. Bằng các biện pháp như Đôi bạn học tập (phân công học viên có học lực khá kèm cặp, giúp đỡ học viên có học lực yếu hơn), Tổ phương pháp (trong từng phân đoàn lựa chọn người có học lực tốt trước mỗi giờ tự ôn sẽ lên hệ thống lại kiến thức và định hướng phương pháp giải bài tập, cuối buổi ôn tổ phương pháp sẽ giải đáp những vấn đề còn vướng mắc của các học viên trong lớp)… đã giúp kết quả học tập nâng cao rõ rệt. Năm học 2013-2014, chi đoàn có 3 học viên giỏi, tỉ lệ học viên trung bình là 20%. Kết thúc năm học 2014-2015 chi đoàn không còn học viên trung bình và có 9 học viên giỏi.

“Các gương điển hình được tuyên dương cần tiếp tục giữ vững vai trò hạt nhân, nòng cốt trong việc thực hiện các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, góp phần tìm tòi, sáng tạo những phong trào, mô hình mới, những cách làm hay và hiệu quả, xác lập những đỉnh cao mới trên các lĩnh vực công tác”, Đại tá Lê Xuân Cát, Phó Chính ủy Binh chủng Công binh nói.

Trong hai ngày 13 và 14/1, tại Bắc Ninh và Thái Nguyên, diễn ra lễ gặp mặt, tuyên dương 70 điển hình trẻ tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Bộ đội Công binh; chương trình hành quân về nguồn với các hoạt động viếng Tượng đài Liệt sĩ, trao tặng quà, học bổng cho gia đình chính sách và học sinh nghèo vượt khó, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào xã Hợp Thành, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

MỚI - NÓNG