Có 19 kết quả :

Ảnh minh hoạ: Internet

Người đàn ông bị hàng chục con giòi làm tổ trong tai

TPO - Một trường hợp hi hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương xử lí. Đó là bệnh nhân Vũ Văn T. ,63 tuổi (Gia Viễn, Ninh Bình) nhập viện cấp cứu trong tình trạng sưng và đau nhiều trong tai, ù tai, nghe kém kèm xung huyết và tiết dịch. Các bác sĩ đã gắp ra hàng chục con giòi làm tổ trong tai bệnh nhân này.
Cảnh giác với triệu chứng ù tai

Cảnh giác với triệu chứng ù tai

TP - PGS.TS Phạm Tuấn Cảnh (ảnh), Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng T.Ư cho biết, ù tai có thể là hiện tượng bình thường, cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh tật bất thường. Nếu bị ù tai kéo dài cần đến gặp chuyên gia y tế để xử lý kịp thời.
Cắt nối khí quản cứu bệnh nhân Campuchia

Cắt nối khí quản cứu bệnh nhân Campuchia

TPO - Chạy xe giao hàng vào lúc mờ sáng, nam thanh niên người Campuchia vướng vào sợi dây giăng mắc trên đường khiến sợi dây cắt ngang cổ phải nhập viện để mở khí quản cấp cứu. Vết thương của tai nạn đã khiến 2 đầu đoạn khí quản bị đứt lìa gây sẹo hẹp bít hoàn toàn một đoạn khí quản.
Bệnh nhi Trần V.T. đang được điều dưỡng Bùi Thị Duyên dạy cách phát âm. ảnh: L.N

Vào viện…luyện giọng

TP - Những âm thanh ngắt quãng, đôi khi lắp bắp và ngọng nghịu phát ra từ một căn phòng ở Bệnh viện Tai mũi họng TPHCM khiến nhiều người tò mò. Đây là “phòng luyện giọng”- nơi 10-15 bệnh nhân bị rối loạn giọng do dậy thì, do hạt dây thanh, liệt dây thanh, nói ngọng và nói lắp, khó phát âm…đến trị liệu mỗi ngày.