Sau phẫu thuật mũi, bệnh nhân lao vào giết bác sỹ

Tình trạng quá tải tại các bệnh viện và việc bác sỹ nhận thường xuyên nhận hối lộ khiến nhiều bệnh nhân bất mãn ở Trung Quốc
Tình trạng quá tải tại các bệnh viện và việc bác sỹ nhận thường xuyên nhận hối lộ khiến nhiều bệnh nhân bất mãn ở Trung Quốc
TPO- Một bệnh nhân không hài lòng với kết quả sau phẫu thuật mũi đã lao vào đâm chết một bác sỹ, làm bị thương hai người khác tại một bệnh viện ở Trung Quốc.

Theo cảnh sát, Lian Enqing, 33 tuổi giết một chuyên gia tai mũi họng và làm bị thương hai người khác. Sau đó, các nhân viên an ninh đã phải có mặt để bắt giữ anh này.

Vụ việc trên xảy ra vào thứ sáu, 25/10 tại bệnh viện Ôn Lĩnh, phía đông tỉnh Chiết Giang. Sau vụ việc, các nhân viên y tế đã tụ tập bên ngoài bệnh viện để biểu tình đòi bảo vệ sự an toàn của các bác sỹ.

Hàng chục bác sỹ, y tá mặc áo khoác trắng, đeo khẩu trang phẫu thuật màu xanh cùng đám đông tụ tập quanh bệnh viện cầm các tấm biểu ngữ: “Bảo vệ sự an toàn cho nhân viên y tế”, kêu gọi sự tôn trọng từ phía bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Các báo cáo về các vụ bệnh nhân giết bác sỹ ở Trung Quốc phản ánh sự bất mãn sâu sắc của người dân đối với ngành y tế vốn quá tải ở nước này.

Phan Yến
Theo News

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.