Tái lập kỳ tích 8 HCV, kình ngư Ánh Viên vẫn tiếc

Tái lập kỳ tích 8 HCV, kình ngư Ánh Viên vẫn tiếc
TPO - Tối 26/8, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã khép lại hành trình SEA Games 29 khi đoạt HCV nội dung bơi 200m tự do nữ. Đây là tấm HCV thứ 8 của Ánh Viên tại SEA Games 29, tái lập kỳ tích huy chương mà cô tạo lập tại kỳ Đại hội trước.

Tại chung kết nội dung bơi 200m tự do nữ tối nay, Ánh Viên chạm đích đầu tiên, phá kỷ lục SEA Games với thành tích 1 phút 59 giây 24. Kết quả này tốt hơn 0,03 giây so với cột mốc cũ do chính kình ngư Việt Nam xác lập ở Singapore cách đây hai năm.

 Ánh Viên thi chung kết nội dung bơi 200m tự do.

Tấm HCV nội dung bơi 200m tự do nữ là tấm HCV thứ 8 của Anh Viên tại SEA Games 29. Trước đó, Kình ngư này đã giành huy chương vàng ở nội dung 400m bơi hỗn hợp, 50m bơi ngửa nữ, 200 mét bơi cá nhân hỗn hợp, 800 mét bơi tự do, 100m bơi ngửa, 200m bơi ngửa; 400m bơi tự do.

Như vậy, Ánh Viên đã kết thúc SEA Games 29 với 8 HCV, không hoàn thành mục tiêu (10 HCV) đặt ra trước giải. Dẫu vậy, kết quả này cũng tái lập thành tích của Anh Viên lập được tại Singapore vào năm 2015.

Trả lời báo giới, Ánh Viên tỏ ra tiếc nuối vì cô có khả năng chiếm tới 10 chiếc HCV ở SEA Games: “Tôi rất muốn mình đoạt thêm 2 chiếc HCV, nhưng không thể”. Thực tế Ánh Viên cũng ở khá gần mục tiêu này khi có thêm 2 chiếc HCB.

Tái lập kỳ tích 8 HCV, kình ngư Ánh Viên vẫn tiếc ảnh 3
MỚI - NÓNG