Ghi bàn phút bù giờ, U22 Thái Lan giành vé vào chung kết

U22 Thái Lan giành vé chung kết sau 90 phút nhọc nhằn.
U22 Thái Lan giành vé chung kết sau 90 phút nhọc nhằn.
TPO - Nhờ bàn thắng ở những phút bù giờ của Samphaodi, U22 Thái Lan đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U22 Myanmar, qua đó giành vé vào chơi chung kết.

Bất lợi về thể lực so với U22 Myanmar vì được nghỉ ít hơn, nhưng chính U22 Thái Lan mới lại đội nhập cuộc nhanh hơn và có nhiều pha bóng hãm thành nguy hiểm về phía đối phương. Tuy nhiên, U22 Myanmar cho thấy họ không phải kẻ dễ bị đánh bại khi chơi phòng ngự chặt chẽ và thường xuyên tung ra được những pha phản công sắc bén.

Trong hiệp 1, chân sút của hai đội đều tỏ ra vô duyên nên không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, U22 Thái Lan vẫn chủ động chơi tấn công, trong khi U22 Myanmar có vẻ muốn kéo trận đấu tới loạt luân lưu nên tập trung phòng ngự nhiều hơn.

Khi trận đấu trôi về những phút cuối và nhiều người tin rằng, hai đội sẽ phải bước vào hiệp phụ, thì đội trưởng U22 Thái Lan, Samphaodi đã lên tiếng. Phút 90+5, Sasalak Haiprakhon thực hiện pha tạt bóng từ bên cánh trái vào trong vòng cấm và chân sút 20 tuổi đã bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Naing, ấn định chiến thắng 1-0 cho đội bóng xứ chùa vàng.

Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Worrawoot Srimaka lọt vào trận chung kết. Đối thủ của họ là đội thắng trong cặp đấu giữa U22 Malaysia với U22 Indonesia diễn ra vào lúc 19h45 tối nay.

Ghi bàn phút bù giờ, U22 Thái Lan giành vé vào chung kết ảnh 1
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.