Tái hiện vương miện xa hoa của hoàng hậu nhà Tùy

TPO - Dạng Mẫn hoàng hậu – vợ của vua Tùy Dạng (nhà Tùy) từng đội một chiếc vương miện độc đáo, khác hẳn với các vương miện truyền thống và có nhiều chi tiết bằng vàng tinh xảo, cầu kì.
Tái hiện vương miện xa hoa của hoàng hậu nhà Tùy ảnh 1

Các nhà khảo cổ học vừa tái hiện thành công bản sao chiếc vương miện của Dạng Mẫn hoàng hậu – vợ của Tùy Dạng Đế (triều đại nhà Tùy, năm 581 – 618).

Tái hiện vương miện xa hoa của hoàng hậu nhà Tùy ảnh 2

Hiện chiếc vương miện đang được trưng bày tại thành phố Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc).

Tái hiện vương miện xa hoa của hoàng hậu nhà Tùy ảnh 3

Vương miện Dang Mẫn hoàng hậu có hình thức khá độc đáo, khác biệt so với vương miện của nhiều hoàng hậu khác, mang phong cách đặc trưng của trang sức thời Tùy – Đường.x

Tái hiện vương miện xa hoa của hoàng hậu nhà Tùy ảnh 4

Vương miện Dang Mẫn hoàng hậu có hình thức khá độc đáo, khác biệt so với vương miện của nhiều hoàng hậu khác, mang phong cách đặc trưng của trang sức thời Tùy – Đường.

Tái hiện vương miện xa hoa của hoàng hậu nhà Tùy ảnh 5

Với việc nghiên cứu và tái hiện chiếc vương miện đặc biệt này, các nhà sử học sẽ hiểu thêm về nghi thức ăn mặc của vua chúa nhà Tùy.

Theo Theo ECNS
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.