T.Ư Đoàn khen thưởng Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và HLV Mai Đức Chung

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 8/3, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn trao tặng Bằng khen và 200 triệu đồng tiền thưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, với kỳ tích lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới 2023 (World Cup 2023).

Nhân kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế phụ nữ, ngày 8/3, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt chúc mừng những cô gái vàng của Đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam đã lập thành tích đặc biệt tại Giải bóng đá nữ châu Á (Asian Cup 2022) tại Ấn Độ vừa qua, qua đó giành tấm vé lịch sử dự World Cup 2023.

T.Ư Đoàn khen thưởng Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và HLV Mai Đức Chung ảnh 1

Anh Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho huấn luyện viên Mai Đức Chung. Ảnh: BTC

Trong khuôn khổ chương trình, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" - phần thưởng cao quý nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho ông Mai Đức Chung, Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Việt Nam; trao tặng Bằng khen và 200 triệu đồng tiền thưởng cho Đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam.

T.Ư Đoàn khen thưởng Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và HLV Mai Đức Chung ảnh 2

Đồng thời, T.Ư Đoàn tặng Bằng khen 7 nữ tuyển thủ tiêu biểu gồm: Huỳnh Như, Phạm Hải Yến, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Chương Thị Kiều, Trần Thị Kim Thanh, Thái Thị Thảo và Nguyễn Thị Bích Thùy.

T.Ư Đoàn khen thưởng Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và HLV Mai Đức Chung ảnh 3

Anh Nguyễn Anh Tuấn cũng đã trao thưởng 200 triệu đồng của T.Ư Đoàn đến đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: BTC

Ngoài ra, tại buổi lễ, nhiều nhà tài trợ, các doanh nghiệp đã có những tài trợ bằng tiền mặt cho đội tuyển nữ Việt Nam.

MỚI - NÓNG