Sẻ chia của 'bóng hồng' áo lính trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Hội Phụ nữ Lữ đoàn Vận tải 971 (Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần) tổ chức tọa đàm với chủ đề “Phụ nữ Lữ đoàn 971 Đoàn kết - Sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”.
Sẻ chia của 'bóng hồng' áo lính trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 ảnh 1

Lãnh đạo Phòng công tác Quần chúng (Cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần) chúc mừng Hội phụ nữ Lữ đoàn 971 nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Tại tọa đàm, các khách mời đến từ Cục Vận tải (Tổng cục Hậu cần), Lữ đoàn Vận tải 971 và một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã cùng trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; hoạt động công tác hội giữa phụ nữ Lữ đoàn với các đơn vị bạn, đơn vị kết nghĩa; chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc.

Vượt khó hoàn thành nhiệm vụ

Năm 2021, nhiệm vụ của lực lượng Quân y tăng đột biến do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Thực hiện nhiều nhiệm vụ chuyên môn song Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Thị Loan (nhân viên Quân y, Phòng Hậu cần) luôn có mặt xông xáo, trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời sắp xếp chăm lo gia đình chu đáo, hợp lý.

Theo Thiếu tá Loan, chị luôn xem nhiệm vụ phòng, chống COVID- 19 là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với lực lượng Quân y của Lữ đoàn nói chung và bản thân chị nói riêng, với phương châm “Chống dịch như chống giặc”. Bên cạnh sự ủng hộ của chỉ huy và đồng đội, gia đình cũng luôn thấu hiểu và chia sẻ với những vất vả của chị.

Sẻ chia của 'bóng hồng' áo lính trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 ảnh 2

Thiếu tá Hoàng Thị Loan (ngoài cùng bên trái) phát biểu tại tọa đàm

Nhờ điểm tựa về tinh thần lớn lao ấy, Thiếu tá Loan đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 cho các lực lượng tham gia nhiệm vụ vận chuyển vắc xin, vật tư trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm; phục vụ tốt việc đăng cai tổ chức các buổi lễ xuất quân tăng cường lực lượng y, bác sĩ vào TPHCM và các tỉnh phía Nam phòng chống dịch của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Hậu cần tại Lữ đoàn; đảm bảo cách ly y tế cho các đoàn công tác về cách ly tại Lữ đoàn.

Với Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thủy Tiên (nhân viên quân lực, Phòng Tham mưu), để hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong khi vẫn thực hiện tốt vai trò người vợ, người mẹ trong gia đình thì “làm việc gì mình cũng phải làm đi làm lại nhiều lần mới mong thành thạo được. Và khi đã thành thạo rồi thì việc nghĩ ra những cách làm mới hơn và hay hơn sẽ không khó”.

Sẻ chia của 'bóng hồng' áo lính trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 ảnh 3

Thượng úy Thủy Tiên (ngoài cùng bên trái) chia sẻ về những khó khăn, vất vả trong thực hiện nhiệm vụ cũng như việc chăm lo hậu phương của chị và các nữ đồng đội khác ở Lữ đoàn 971

Là ủy viên BCH Hội phụ nữ Lữ đoàn 971 và Bí thư Chi đoàn cơ quan, Thượng úy Thủy Tiên đã luôn nhiệt huyết trong mọi hoạt động Hội và công tác Đoàn. Tháng 10/2021, chị giành ngôi Á quân cuộc thi cán bộ Đoàn giỏi cấp toàn quân bằng nỗ lực vượt khó phi thường, trong hoàn cảnh gia đình khi đó gặp rất nhiều nhiều khó khăn (bố đẻ mới mất, mẹ đẻ mắc bệnh hiểm nghèo, mẹ chồng già yếu, hai con còn rất nhỏ, đơn vị cách nhà gần 30km…).

“Qua cuộc thi, tôi rút ra được kinh nghiệm cho bản thân là hãy âm thầm nỗ lực và không ngừng nỗ lực thì mình sẽ có được kết quả xứng đáng với sự nỗ lực ấy”, Thượng úy Thủy Tiên tâm sự.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc

Cũng tại tọa đàm, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trương Thị Quy, Chủ tịch Hội phụ nữ Lữ đoàn 971 cho biết: Thời gian qua, công tác hội gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, số lượng hội viên ít, đội ngũ cán bộ hội các cấp là kiêm nhiệm nên chưa có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động… nhưng trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021 của đơn vị, có 3 nữ quân nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 10 người là Chiến sĩ tiên tiến. Đặc biệt, một cán bộ Hội phụ nữ tham gia cuộc thi cán bộ Đoàn giỏi cấp toàn quân và đã xuất sắc giành giải Nhì.

Sẻ chia của 'bóng hồng' áo lính trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 ảnh 4

Thiếu tá Trương Thị Quy (bên phải) phát biểu tại tọa đàm

Theo Thiếu tá Quy, năm 2022 và những năm tiếp theo, Hội phụ nữ Lữ đoàn phấn đấu thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ Tổng cục Hậu cần bản lĩnh - trí tuệ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, làm tốt thiên chức của người phụ nữ trong gia đình, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Chia sẻ và đồng cảm với những khó khăn, vất vả của “đội quân tóc dài” trong thời bình, Đại tá Nguyễn Mạnh Huân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 971 cho biết: Năm 2021 với biết bao nhiêu khó khăn, vất vả, trước sự bùng phát của đại dịch COVID-19; nhiệm vụ trên giao cho Lữ đoàn cũng hết sức nặng nề, trong đó có nhiều nhiệm vụ đột xuất, cần triển khai ngay trong điều kiện không kể ngày, đêm thời tiết nắng, nóng.

Song chị em trên các cương vị công tác khác nhau từ nhân viên văn thư, bảo mật đến các cán bộ, nhân viên thống kê, thủ kho, thủ quỹ, nhân viên nấu ăn, quân y của Lữ đoàn đều nỗ lực không ngừng; mẫn cán, trách nhiệm, tâm huyết, say sưa trong công việc.

Đại tá Nguyễn Mạnh Huân phát biểu tại tọa đàm. Video: Nguyễn Minh

Đại tá Huân khẳng định, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để chị em có môi trường, có điều kiện về thời gian, về vật chất, tinh thần, có niềm tin vào cấp trên để chị em yên tâm công tác thực hiện tốt nhiệm vụ.

Chính ủy Lữ đoàn 971 cũng mong muốn tập thể BCH Hội phụ nữ Lữ đoàn tiếp tục đoàn kết hơn nữa, thường xuyên chia sẻ giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống. Lãnh đạo hội phải luôn giữ vững vai trò là tấm gương đoàn kết, tấm gương tiên phong trong mọi nhiệm vụ, mọi phong trào của Hội.

“Phải duy trì có chất lượng nền nếp, chế độ sinh hoạt, học tập của BCH, của hội, tổ hội thường xuyên lựa chọn cái mới, cái hay, sáng tạo để xây dựng mô hình. Đồng thời thực hiện tốt phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc” như chủ đề tọa đàm hôm nay và cuộc vận động: Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, Đại tá Huân nói.

Sẻ chia của 'bóng hồng' áo lính trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 ảnh 5

Ảnh: Mai Hoa

Sẻ chia của 'bóng hồng' áo lính trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 ảnh 6

Ảnh: Mai Hoa

Sẻ chia của 'bóng hồng' áo lính trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 ảnh 7

Một số khách mời đến từ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Sóc Sơn đã cùng tham gia tọa đàm, chiều 8/3

Sẻ chia của 'bóng hồng' áo lính trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 ảnh 8

Theo Lữ đoàn 971, đây là diễn đàn bổ ích và lý thú để mỗi cán bộ, hội viên có dịp được giao lưu, học hỏi lẫn nhau, trình bày những quan điểm, hiểu biết và chính kiến của cá nhân về vinh dự, ý thức, trách nhiệm, vai trò của phụ nữ.

MỚI - NÓNG