Chủ tịch Quốc hội tôn vinh thành tích giành 'vé' World Cup của tuyển bóng đá nữ Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định kỳ tích giành vé dự vòng chung kết World Cup của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia là một ví dụ tiêu biểu, sinh động cho hành trình phá vỡ định kiến giới, trở thành nguồn cảm hứng, lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp và niềm tự hào với cả dân tộc, góp phần khơi dậy sức mạnh nội sinh, động lực, khát vọng xây dựng và phát triển đất nước.

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, chúc mừng thành tích giành vé dự vòng chung kết World Cup 2023 của đội tuyển.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam cùng tập thể ban huấn luyện đã nỗ lực không mệt mỏi với khí phách kiên cường, tinh thần quả cảm và nghị lực tuyệt vời của phụ nữ Việt Nam, của tuổi trẻ Việt Nam để chinh phục một nấc thang quan trọng của đỉnh cao World Cup.

Chủ tịch Quốc hội tôn vinh thành tích giành 'vé' World Cup của tuyển bóng đá nữ Việt Nam ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ gặp mặt Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Ảnh: Quochoi.vn

Biểu dương và chúc mừng thành tích đặc biệt xuất sắc của toàn thể đội tuyển bóng đá nữ quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam không chỉ là niềm tự hào của sự nghiệp thể thao, bóng đá nước nhà, mà của cả khu vực Đông Nam Á, khẳng định và nâng tầm các giá trị truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, những năm qua, sự nghiệp thể dục, thể thao nước nhà đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trong đó có bóng đá nói chung và bóng đá nữ nói riêng. Tính chuyên nghiệp trong quản lý và vận hành các hoạt động thể thao có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước được nâng cao.

Chủ tịch Quốc hội tôn vinh thành tích giành 'vé' World Cup của tuyển bóng đá nữ Việt Nam ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cho đại diện Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, Huấn luyện viên Mai Đức Chung, đại diện lãnh đạo Bộ VHTT&DL, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Ảnh: Quochoi.vn

Tuy nhiên, việc huy động, phân bổ các nguồn lực đầu tư cho thể dục, thể thao nói chung, bóng đá nói riêng, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Bóng đá nữ dường như chưa được nhìn nhận một cách công bằng về điều kiện tập luyện, thi đấu và khen thưởng; đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng và những đóng góp to lớn của bóng đá nữ đối với thể thao nước nhà…

"Trong tình hình đó, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia, tập thể Ban huấn luyện và huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung đã chung sức đồng lòng, nỗ lực không mệt mỏi, tận tâm, trách nhiệm hết mình để có được nhiều kết quả tốt đẹp", ông Huệ nêu.

Chủ tịch Quốc hội tôn vinh thành tích giành 'vé' World Cup của tuyển bóng đá nữ Việt Nam ảnh 3

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà chúc mừng các nữ cầu thủ Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam, Huấn luyện viên Mai Đức Chung; Bộ VHTT&DL; Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: Quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội khẳng định kỳ tích giành vé dự vòng chung kết World Cup của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia là một ví dụ tiêu biểu, sinh động cho hành trình phá vỡ định kiến giới, trở thành nguồn cảm hứng, lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp và niềm tự hào với cả dân tộc, góp phần khơi dậy sức mạnh nội sinh, động lực, khát vọng xây dựng và phát triển đất nước.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, chỉ tiêu mà ngành thể thao đã đặt ra và hướng đến, trong đó có bóng đá nói chung và bóng đã nữ nói riêng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị ngành thể thao cần nắm vững, nâng cao nhận thức các quan điểm của Đảng về phát huy vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về phát triển thể dục, thể thao nước nhà nói chung và phát triển bóng đá nữ nói riêng.

"...Câu chuyện đội tuyển nữ Việt Nam vượt qua thử thách khó tin về dịch COVID-19, giành vé dự vòng chung kết World Cup là một ví dụ tiêu biểu, sinh động cho hành trình phá vỡ định kiến giới. Hình ảnh những cô gái bé nhỏ viết nên trang sử mới cho thể thao Việt đã trở thành nguồn cảm hứng, lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp và niềm tự hào với cả dân tộc. Nhân dịp này, tôi xin được tôn vinh huấn luyện viên Mai Đức Chung, “người đàn ông của năm”, người đã kiên trì, bền bỉ xây dựng, dẫn dắt Đội tuyển bóng đã nữ Việt Nam nhiều năm qua, đã ghi dấu ấn đậm nét đối với mỗi người yêu bóng đá Việt Nam", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ VHTT&DL cùng các cơ quan chức năng liên quan cần tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chính sách, chiến lược phát triển thể dục, thể thao, vừa hướng vào tháo gỡ những bất cập, vướng mắc trước mắt, vừa tạo nền tảng căn cơ cho phát triển bền vững trong lâu dài. Thúc đẩy phát triển đồng bộ, hài hòa giữa thể thao quần chúng, thể thao học đường và thể thao thành tích cao, dựa trên nền tảng phát triển thể thao quần chúng, thể thao học đường để phát triển thể thao thành tích cao.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cần tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định, chiến lược, định hướng phát triển bóng đá nữ ở cấp quốc gia và câu lạc bộ, các địa phương; phối hợp có hiệu quả với cơ quan quản lý nhà nước về thể dục, thể thao, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức trong quá trình hoạt động; có cơ chế, chính sách tập trung cho phát triển các cơ sở đào tạo trẻ, thu hút nguồn lực đầu tư của xã hội…

Khẳng định khát vọng về một Việt Nam cường thịnh với một nền thể thao hùng cường, Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành thể thao nuôi dưỡng khát vọng và đồng tâm, hiệp lực hành động để biến khát vọng đó thành hiện thực. Đồng thời đề nghị Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cùng Ban huấn luyện giữ vững bản lĩnh, tinh thần quyết thắng, ý chí quyết tâm cao, nỗ lực hết mình, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để từng bước chinh phục những đỉnh cao mới ở những giải đấu tiếp theo, đạt được thành tựu mới trong SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam, khẳng định vị thế của bóng đá nước nhà trên trường quốc tế, đáp ứng sự mong đợi của Đảng, Nhà nước và của Nhân dân.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.